TP.HCM

Bắt băng nhóm, cướp xe SH của CSGT

ANTĐ -Đang dừng xe bên vệ đường nghe điện thoại, thiếu úy CSGT đã bị một nhóm 4 đối tượng chặn đầu xe, đánh cướp lấy chiếc xe máy SH. Gần 1 tuần truy xét, công an quận 9, TP.HCM đã tóm gọn nhóm đối tượng gây án.

Ngày 10/1, Trung tá Trịnh Văn Sâm - đội trưởng đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, công an quận 9, TP.HCM cho biết đã bắt giữ 4 đối tượng gồm: Phạm Văn Quy (SN 1989, ngụ Ninh Thuận), Lê Minh Tuấn (tự “Sang”, SN 1985, ngụ tỉnh Tiền Giang), Nguyễn Hoàng Nhanh (SN 1990, ngụ tỉnh Sóc Trăng) và Lê Chí Cường (SN 1990, ngụ tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi “cướp tài sản”. Trong đó, tên Tuấn là đối tượng cầm đầu băng cướp này.

 

Lê Minh Tuấn - đối tượng cầm đầu băng cướp

Số đối tượng nói trên được xác định là hung thủ gây ra vụ cướp xe máy SH của thiếu úy Nguyễn Thái Sơn (SN 1988, ngụ phường Tân Nhơn Phú A, quận 9, TP.HCM - là cán bộ thuộc đội CSGT, công an quận 2) vào rạng sáng 4/1 tại Xa lộ Hà Nội, đoạn đi qua phường Phước Long B, quận 9.

Theo hồ sơ điều tra, đêm 3/1 nhóm đối tượng nói trên tổ chức ăn nhậu tại ngã tư Bình Thái, quận 9. Khi đã là ngà hơi men, Nhanh rủ 3 đồng bọn còn lại đi cướp kiếm tiền tiêu xài. Sau khi thống nhất kế hoạch, khoảng 2h rạng sáng 4/1 nhóm 4 đối tượng kéo nhau đi trên 2 xe gắn máy để săn mồi.

Đến trước nhà số 616 Xa lộ Hà Nội, khu phố 1, phường Phước Long B, quận 9 chúng phát hiện thiếu úy Sơn (lúc này mặc thường phục) đang dừng xe gắn máy hiệu SH BKS 59X1- 278.87 bên vệ đường nói chuyện ĐTDĐ. Lập tức, 4 tên xuống xe lao tới chỗ anh Sơn đang đứng đấm đá túi bụi khiến anh hoảng loạn bỏ xe chạy thoát thân. Sau đó, chúng cướp xe máy SH chạy về phòng trọ của tên Tuấn tại khu phố 1, phường Phước Long B, quận 9 cất giấu.

Các tên cướp tại cơ quan công an (từ trái qua phải) gồm:
Phạm Văn Quy, Lê Chí Cường và Nguyễn Hoàng Nhanh

Ngay trong sáng 4/1 nhóm 4 đối tượng thay BKS giả vào xe SH vừa cướp được rồi mang đến cầu vượt Linh Xuân, quận Thủ Đức bán lại cho 1 đối tượng tên Hai (chưa rõ lai lịch) lấy 29,5 triệu đồng chia nhau

Ngay sau khi vụ việc được trình báo lên công an quận 9, các trinh sát đã vào cuộc điều tra và đến sáng 10/1 thì đã bắt được 4 tên trong băng nhóm nguy hiểm này. Được biết số đối tượng này không có nghề nghiệp, chuyên tụ tập tại quán cà phê ở phường Phước Long B, quận 9 để đánh bạc.

Tại cơ quan công an, nhóm cướp chỉ khai nhận thực hiện  1 vụ duy nhất như trên thì bị bắt giữ. Tuy nhiên công an nghi ngờ nhóm này đã gây ra nhiều vụ cướp khác nên hiện vẫn đang mở rộng điều tra.