TP.HCM:

Bắt băng dàn cảnh móc tài sản của khách nước ngoài

ANTĐ -Chiều 3/7, Đội phòng chống tội phạm trộm cắp – lừa đảo (đội 4), Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM, cho biết vừa triệt phá băng nhóm chuyên dàn cảnh móc túi du khách ở khu vực trung tâm thành phố.

Công an đang tạm giữ hình sự đối tượng cầm đầu là Trần Thị Tuyết Mai (SN 1965, ngụ quận 4, có 5 tiền án và 1 tiền sự về tội “trộm cắp tài sản”) và 10 đồng phạm đề điều tra về hành vi “trộm cắp tài sản” và “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Mai "khủng", tức Trần Thị Tuyết Mai, tại cơ quan điều tra


Lúc 16h50 chiều 25/6, tại giao lộ Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Hàm Nghi, phường Bến Nghé, quận 1, qua quá trình theo dõi trinh sát đội 4, phòng Cảnh sát hình sự, đã bắt quả tang khi Mai “khủng” và Nguyễn Thị Xuân Hằng (SN 1965, ngụ quận 4, có 7 tiền án về tội “trộm cắp tài sản”) đang dàn cảnh va chạm giao thông để móc trộm chiếc ĐTDĐ hiệu Iphone 5 của một người đàn ông người Hàn Quốc.

Công an làm rõ, mỗi ngày nhóm do Mai “khủng” cầm đầu tập trung tại quán cà phê N.Y trên đường Vĩnh Khánh, phường 8, quận 4, để bàn bạc và chia nhiệm vụ. Cụ thể, Nguyễn Thị Lan (tự Sáu “ô môi”, SN 1962, ngụ quận 4) ngồi cảnh giới ở các địa điểm nhóm sẽ ra tay, còn Mai và đồng bọn đi trên xe máy rảo “tìm mồi”.

Hàng chục ĐTDĐ các loại công an thu giữ được


Khi phát hiện đối tượng, Mai “khủng” và Hằng xuống xe đi bộ đến tiếp cận. Đồng bọn cầm lái chạy rà xe máy vờ gây tai nạn giao thông để cho 2 nữ quái này ra tay móc trộm ví tiền, ĐTDĐ của nạn nhân.

Qua điều tra công an xác định băng nhóm Mai “khủng” hoạt động từ giữa năm 2013. Đến trước khi bị bắt, các đối tượng đã thực hiện trót lọt gần 200 vụ móc trộm tài sản, hưởng lợi khoảng 300 triệu đồng.  

Khám xét nhà và trong người các đối tượng, công an thu giữ hàng chục ĐTDĐ các loại. Đáng nói băng nhóm do Mai “khủng” cầm đầu hoạt động không chỉ ở TP.HCM mà còn đến các trung tâm du lịch như TP Nha Trang, Phan Thiết, Bà Rịa Vũng Tàu..., nơi tập trung đông đúc khách du lịch vào mỗi dịp lễ, tết.

Được biết để triệt phá băng nhóm này, công an TP.HCM đã xác lập ban chuyên án đấu tranh từ cuối tháng 3/2014. Hiện vụ án đang trong quá trình điều tra mở rộng .