Bắt 5 đối tượng trộm cắp tài sản

ANTĐ - CATP Hà Nội đã liên tiếp phát hiện và bắt giữ các đối tượng trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn thành phố trong những ngày gần đây.
Ngày 17-12, CAQ Hoàng Mai điều tra, bắt Đào Trung Hiếu (SN 1980, ở Tân Ấp, Phúc Xá, Ba Đình) và Phan Hùng Đại (SN 1978, ở tổ 21, phường Định Công, quận Hoàng Mai) về hành vi trộm cắp xe máy. Kiểm tra người Hiếu, công an thu 1 vam phá khoá, 1 gói nilon bên trong đựng bột trắng, nghi ma tuý tổng hợp. Tại cơ quan điều tra, Hiếu khai, chiếc xe Yamaha Sirius không biển kiểm soát mà đối tượng đang sử dụng là do lấy trộm vào ngày 8-12 tại khu vực cầu Khỉ, phố Nguyễn An Ninh, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai. Còn đối tượng Phan Hùng Đại khai chiếc xe Nouvo BKS 89H6-2178 đang sử dụng được mua của người quen nhưng chưa nhận giấy tờ. Được biết, Hiếu đã trộm cắp 6 chiếc xe máy các loại.
Cùng ngày, CAP Định Công điều tra, bắt Trịnh Văn Tĩnh (SN 1982, ở Trung Kiên, Yên Lạc, Vĩnh Phúc) về tội trộm cắp tài sản. Tĩnh khai nhận đã cùng Lê Văn Thuận (SN 1978, ở Tĩnh Gia, Thanh Hoá) đột nhập kho hàng ở số 79, tổ 10, Định Công, Hoàng Mai của chị Lê Thị Ngân (ở 43 Tây Ga, Phú Sơn, Thanh Hoá) vào đêm 14-12, lấy trộm 10 chiếc điện thoại di động đã qua sử dụng, tổng trị giá 60 triệu đồng. 
Liên quan đến trộm cắp, ngày 17-12, CAH Thanh Trì điều tra, bắt Lê Như Thế (SN 1992) và Lê Đình Sơn (SN 1991), cả hai đều ở Hoàng Hoá, Thanh Hoá đã đột nhập nhà anh Trần Văn Ngoan (ở Hữu Trung, Hữu Hoà, Thanh Trì) lấy trộm 1 máy tính xách tay, 3 điện thoại di động, tổng trị giá 9 triệu đồng vào đêm 15-12.
Cơ quan công an đang lập hồ sơ xử lý các đối tượng