Bắt 3 đối tượng trong vụ nổ súng đi đòi nợ

ANTĐ - Ngày 13-5, cơ quan CSĐT CAQ Tây Hồ, Hà Nội cho biết, đang củng cố hồ sơ khởi tố 3 đối tượng về các tội danh giết người, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và  gây rối trật tự công cộng.

Các đối tượng liên quan đến vụ án gồm Nguyễn Đức Chính (SN 1988), trú tại xóm 2, phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) Nguyễn Quang Trung (SN 1987), anh trai Chính; và Nguyễn Hữu Thành (SN 1992), trú tại Đông Ngạc (Bắc Từ Liêm).

Tài liệu CQĐT bước đầu xác định, Nguyễn Tuấn Anh, trú tại phường Phú Thượng, Tây Hồ, vay 10 triệu đồng của Chính. Khoảng 19h30 ngày 8-5, Thành (là em kết nghĩa của Chính) đến quán bi-a đối diện trường THPT Tây Hồ, phường Phú Thượng, gặp Tuấn Anh đòi nợ giúp Chính. Hai người này đã xảy ra xô xát, và Tuấn Anh đã bỏ chạy.

Nguyễn Đức Chính tại CQĐT

Ngay sau đó, Thành gọi điện thoại cho Chính. Lập tức, Chính rủ anh trai là Nguyễn Quang Trung, đồng thời cầm theo khẩu súng colt và 5 viên đạn tìm đến nhà Tuấn Anh. Đến nơi, nhóm Chính bị một số người quây đánh. Vừa bỏ chạy, Chính rút súng colt  bắn về phía người đuổi theo. Một trong số viên đạn đã trúng chân anh Nguyễn Văn Điệp.

Sau khi gây án, 3 đối tượng bỏ trốn về Hải Phòng. Nhận được tin báo, CAQ Tây Hồ phối hợp với Phòng CSHS CATP Hà Nội và CATP Hải Phòng đã bắt giữ được 3 đối tượng trên, khi chúng đang di chuyển trên xe taxi trên địa bàn quận Lê Chân. Bước đầu, đối tượng Chính khai nhận cách đây 4 năm đã mua khẩu súng colt của một người quen biết để phòng thân (?!)