Bắt 3 đối tượng cuối vụ thảm sát tại Côn Minh

ANTĐ - Chính phủ Trung Quốc ngày 3-3 cho biết, 3 kẻ cuối trong nhóm 8 đối tượng (gồm 6 nam và 2 nữ) gây ra vụ thảm sát đẫm máu vào ngày 1-3 tại nhà ga xe lửa ở thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, đã bị bắt giữ. 

Theo kết quả điều tra, đối tượng có tên Abdurehim Kurban là kẻ cầm đầu nhóm khủng bố bạo lực này. Nhờ sự phối hợp của các cơ quan an ninh tỉnh Vân Nam, Tân Cương, quản lý đường sắt… vụ thảm sát đã được phá sau chỉ hơn 40 tiếng. Trả lời họp báo, người phát ngôn bộ Ngoại giao Trung Quốc ông Tần Cương cho biết, tại hiện trường đã phát hiện được bằng chứng của các phần tử khủng bố thuộc Phong trào Hồi giáo Đông Turkestan. Ông Tần Cương nhấn mạnh, đối với các phần tử khủng bố, bất kể thuộc tổ chức nào, chính phủ Trung Quốc đều dựa theo pháp luật xử lý nghiêm khắc.

Được biết, vụ thảm sát bằng dao tại ga xe lửa thành phố Côn Minh vào 21h ngày 1-3 đã khiến 29 người thiệt mạng, hơn 140 người bị thương. Cảnh sát đã bắn hạ 4 kẻ tấn công ngay tại hiện trường và bắn bị thương 1 nữ đối tượng.