Bắt 3 đối tượng chuyên đột nhập vào nhà dân trộm cắp tài sản

ANTD.VN - Ngày 6-1, CAH Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết đã khởi tố 3 đối tượng là Đặng Văn Mạnh (SN 1999), Nguyễn Văn Hiệp (SN 2002) cùng ở xã Sơn Đông, Nguyễn Thanh Minh (SN 1989) ở thị trấn Lập Thạch, huyện Lập Thạch, về hành vi "Trộm cắp tài sản". Trong vụ án này, cơ quan điều tra đã khởi tố Nguyễn Văn Linh (SN 1987, ở thị trấn Lập Thạch) về hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Trước đó, CAH Lập Thạch nhận được tin báo về việc gia đình ông Dương Văn K (ở thị trấn Lập Thạch), bị kẻ gian đột nhập trong đêm, trộm cắp 1 máy cắt sắt. CAH Lập Thạch tổ chức xác minh điều tra, làm rõ Nguyễn Thanh Minh là thủ phạm vụ trộm cắp trên.

Các đối tượng trộm cắp tài sản bị bắt giữ

Điều tra mở rộng, lực lượng Công an đã làm rõ trong thời gian từ cuối tháng 11-2018 đến tháng 12-2018, Minh còn thực hiện 4 vụ trộm cắp máy cắt sắt, máy hàn điện khác đều trên địa bàn huyện Lập Thạch. Toàn bộ số tài sản trộm cắp được, đối tượng đều mang bán cho Nguyễn Văn Linh để lấy tiền tiêu xài cá nhân. Mặc dù Linh biết rõ những máy cắt, máy hàn mà Minh mang bán đều do trộm cắp mà có, nhưng đối tượng vẫn đồng ý mua toàn bộ số tài sản trên.

CAH Lập Thạch mở rộng vụ án, làm rõ một số đối tượng khác đã gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn. Cụ thể, 2 đối tượng Đặng Văn Mạnh và Nguyễn Văn Hiệp đã cùng nhau đột nhập vào cửa hàng bán điện nước của anh Phạm Công H (ở xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch) vào đêm 24-12-2018, để trộm cắp 4 triệu đồng chia nhau tiêu xài cá nhân.

Tại cơ quan điều tra, Mạnh và Hiệp khai nhận trong thời gian từ tháng 11-2018 đến ngày 1-1-2019, hai đối tượng này đã thực hiện 7 vụ trộm cắp tài sản khác gồm tiền mặt, điện thoại, thẻ điện thoại, hoa phong lan của những người dân trên địa bàn huyện Lập Thạch và huyện Sông Lô. 

 Quá trình điều tra xác định cả ba đối tượng Đặng Văn Mạnh, Nguyễn Văn Hiệp và Nguyễn Thanh Minh đều không có nghề nghiệp ổn định, trong đó Nguyễn Thanh Minh nghiện ma túy.