Bắt 2 vụ gia cầm giống Trung Quốc nhập lậu

ANTĐ - CATP Lạng Sơn đang tiếp tục điều tra, làm rõ chủ lô hàng gồm gần 10.000 gia cầm giống Trung Quốc nhập lậu vào Việt Nam. 
Bắt 2 vụ gia cầm giống Trung Quốc nhập lậu ảnh 1

CATP Lạng Sơn đang kiểm đếm số gia cầm giống nhập lậu từ Trung Quốc

Khoảng 21h30 ngày 26-8, tại bãi đất trống thuộc địa phận xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn, Đội CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV, môi trường - CATP Lạng Sơn, trong quá trình tuần tra, mật phục chống buôn lậu, đã phát hiện  bắt quả tang xe ôtô tải BKS: 12C - 025.83, vừa được một số đối tượng đưa gia cầm giống không rõ nguồn gốc lên xe.

Khi bị phát hiện, lái xe lợi dụng đêm tối đã bỏ trốn. Qua kiểm tra thùng xe ôtô, lực lượng công an phát hiện bên trong chất đầy các lồng nhựa chứa gia cầm giống với tổng cộng trên 6.000 vịt con.

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy, số gia cầm giống này được các đối tượng buôn lậu mua gom ở khu vực biên giới Trung Quốc - Việt Nam, rồi mang vào nội địa bằng đường tiểu ngạch để tiêu thụ. Khoảng 1 giờ sau khi phát hiện vụ việc trên, lực lượng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV, môi trường, CATP lạng Sơn tiếp tục phát hiện tại bãi đất trống thuộc khu đô thị Phú Lộc 1, phường Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn, có một số đối tượng đi xe môtô đang tập kết hàng là vịt con giống nhập lậu. Phát hiện lực lượng công an, số đối tượng trên đã vứt hàng bỏ chạy. Qua kiểm đến, số gia cầm giống vô chủ trên gồm 48 lồng nhựa, chứa trên 3.200 con vịt giống. 

Theo CATP Lạng Sơn, toàn bộ số gia cầm giống nhập lậu từ Trung Quốc vào Việt Nam đã bị tiêu hủy.