Bắt 2 trùm làm vé giả giải U.21 quốc tế tại Cần Thơ

ANTĐ - Quá trình điều tra, công an đã bắt giữ 2 đối tượng được xác định là trùm, tổ chức in ấn và bán vé giả cho người hâm mộ vào xem giải bóng đá U.21 quốc tế báo Thanh Niên.

Liên quan đến vụ “khám phá đường dây làm vé giả giải U.21 quốc tế báo Thanh Niên” như ANTĐ online đã thông tin, chiều 28/10, công an quận cái Răng, TP Cần Thơ xác nhận, đã tạm giữ hình sự 2 đối tượng gồm: Phạm Quốc Thương (SN 1984) và Hà Minh Tài (SN 1995, cùng ngụ quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Đây được xác định là 2 đối tượng tổ chức in ấn và bán lượng lớn vé giả cho người hâm mộ như đề cập.

Bắt 2 trùm làm vé giả giải U.21 quốc tế tại Cần Thơ ảnh 1

Phạm Quốc Thương (trái) và Hà Minh Tài (phải) tại cơ quan công an

Bước đầu tại cơ quan công an, Thương và Tài khai báo, khi giải U.21 quốc tế báo Thanh Niên diễn ra Cần Thơ, nhận thấy lượng người hâm mộ từ khắp nơi tụ về đây để xem, trong khi lượng vé bán ra khan hiếm, nên cả 2 đã nảy sinh ý định làm vé giả để kiếm tiền.

2 đối tượng đã thiết kế vé giả tương đối giống vé thật rồi nhờ cơ sở in ấn sản xuất hàng loạt, bán lại cho các đầu nậu khác bán cho người hâm mộ. Quá trình điều tra, công an đã tạm giữ và mời về làm việc đối với những người bán vé giả, vé chợ đen của giải U.21 quốc tế báo Thanh Niên, hoạt động tại các quán cà phê, các tuyến đường ở quận Cái Răng và quận Ninh Kiều.

Bắt 2 trùm làm vé giả giải U.21 quốc tế tại Cần Thơ ảnh 2

Lượng vé giả bị thu giữ

Khám xét cơ sở in ấn Kim Phước tại đường Mậu Thân, khu vực 5, phường An Hoà, quận Ninh Kiều, công an đã thu giữ gần 1.000 vé váo sân xem các trận đấu giải U.21 quốc tế báo Thanh Niên được làm giả.

Hiện công an quận Cái Răng, TP Cần Thơ đang mở rộng điều tra về đường dây này.