Bà Rịa – Vũng Tàu:

Bắt 2 kẻ trộm – cướp lộng hành phố biển Vũng Tàu

ANTĐ - Bước đầu cơ quan công an xác định 2 đối tượng gây ra 4 vụ trộm – cướp ở phố biển và nghi vấn chúng còn gây ra nhiều vụ khác.

Chiều 5/5 cơ quan CSĐT công an TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ra quyết định bắt giữ khẩn cấp 2 đối tượng gồm: Nguyễn Khánh Vương (SN 1988, ngụ đường 3/2, phường 10, TP.Vũng Tàu) và Nguyễn Ngọc Hải Sơn (tự Subachai, SN 1992, ngụ xã Phú Ngọc, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai) về các hành hành vi “cướp giật tài sản” và “trộm cắp tài sản”. Tại công an, cả 2 đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Sơn và Vương bị bắt giữ tại cơ quan công an

Trước đó nửa tháng, bà Trương Thị Bích N (SN 1981, ngụ TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) cùng bạn đi xe gắn máy trên đường. Đến giao lộ Nguyễn Trường Tộ - Hoàng Hoa Thám, TP.Vũng Tàu thì bị 2 đối tượng ép xe giật túi xách chứa tiền mặt, nhiều giấy tờ cá nhân và ĐTDĐ hiệu Samsung Galasy S3 của bà N, rồi tẩu thoát.

Khi tiếp nhậ thông tin trình báo của bà N, công an TP.Vũng Tàu vào cuộc, đến chiều 4/5 đã xác định 2 đối tượng trên và mời lên làm việc. Biết khó che dấu hành vi phạm tội, Sơn và Vương đã cúi đầu thừa nhận đã cướp giật túi xách của bà N và bị bắt khẩn cấp như trên.

Ngoài ra chúng còn khai 3 vụ khác. Đó là 1 vụ cướp gật ĐTDĐ của chị Trần Thị Phương M (SN 1986, ngụ huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tỉnh) ở đường Lê Thế Vinh, phường 9, TP.Vũng Tàu trước đó không lâu và 2 vụ khác, chúng “đá nóng” xe của người dân để sơ hở ở khu vực phường 7, TP.Vũng Tàu.

Tang vật thu giữ tại cơ quan công an

Hiện công an TP.Vũng Tàu tình nghi Vương và Sơn gây ra nhiều vụ cướp – trộm khác ở phố biển này nên đang mở rộng điều tra.

1 cán bộ công an TP.Vũng Tàu cho biết, thời gian qua, tội phạm cướp giật tài sản diễn biến khá phức tạp trên địa bàn. Đáng nói nhiều nạn nhân sau khi bị chiếm đoạt tài sản, không trình báo công an, do đó công tác điều tra cũng gặp không ít khó khăn. Nhiều vụ án, sau khi bắt giữ đối tượng gây án, công an phải mất nhiều công sức để truy tìm bị hại nhằm cũng cố hồ sơ xử lý đối tượng cũng như giao trả tài sản.