Bắt 2 kẻ cướp giật táo tợn trên đường phố Tây đô

ANTĐ - Hàng đêm 2 đối tượng điều khiển xe gắn máy rảo quanh các tuyến đường nội thành Cần Thơ và cướp giật táo tợn.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Cần Thơ cho biết, vừa bắt giữ 2 nghi can chuyên nghề cướp giật tại khu vực nội thành của thành phố này. Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đã bàn giao 2 nghi can gồm: Bùi Trọng Hiếu (SN 1991, ngụ đường Phan Văn Trị, phường 2, quận 5) và Nguyễn Băng Thanh (SN 1993, ngụ huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) cho công an quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ để mở rộng điều tra, xử lý về hành vi “cướp giật tài sản”.

Bắt 2 kẻ cướp giật táo tợn trên đường phố Tây đô ảnh 1

2 đối tượng bị bắt giữ tại cơ quan công an

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h30 chiều 1/11 tổ hình sự đặc nhiệm thuộc Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Cần Thơ tiến hành tuần tra kiểm soát trên địa bàn. Khi đến đường Cách Mạng Tháng Tám, quận Ninh Kiều, tổ công tác nghe tiếng truy hô “cướp! cướp!”, đồng thời phát hiện 2 thanh niên đi trên 1 xe gắn máy phòng tốc độ trên đường nên lập tức truy đuổi.

Màn đuổi bắt với tốc độ cao diễn ra nhiều tuyến đường, 2 đối tượng lúc tháo chạy đã ném nón bảo hiểm về phía các trinh sát nhằm cản trở. Khi đến khu vực ngã ba Cái Tắc thuộc tỉnh Hậu Giang, các trinh sát đã tổ chức ép xe, bắt giữ được 2 đối tượng và tang vật.

Bắt 2 kẻ cướp giật táo tợn trên đường phố Tây đô ảnh 2

Tang vật túi xách mà 2 kẻ cướp giật vừa ăn hàng được nhưng sau đó bị bắt giữ

Tại công an chúng khai nhận là Bùi Trọng Hiếu và Nguyễn Băng Thanh như nói trên. Công an làm rõ, trước đó tại đường Cách Mạng Tháng Tám, quận Ninh Kiều, cả 2 phát hiện 1 người phụ nữ đang ngồi mua trái cây ven đường có đeo túi xách bên trong có chứa 5 triệu đồng và 1 số giấy tờ tuỳ thân nên lập tức tiếp cận giật lấy rồi rồ ga tẩu thoát, nhưng cuối cùng không thoát được.

2 đối tượng thừa nhận, là những kẻ gây án cướp giật chuyên nghiệp. Cụ thể từ chiều đến đêm hàng ngày, chúng điều khiển xe gắn máy quanh các tuyến đường ở nội đô TP Cần Thơ. Nhắm vào những người phụ nữ điều khiểu xe gắn máy lưu thông trên đường dùng ĐTDĐ, có đeo trang sức vàng hoặc đeo túi xách sơ hở thì chúng ép xe, giật tài sản rồi tẩu thoát.