Bắt 2 đối tượng vận chuyển 35 kg thuốc phiện

ANTĐ -Khoảng 3h30 ngày 15-6, tại thị trấn Mường Son, huyện Mường Son, tỉnh Hủa Phăn (Lào), tổ công tác ngoại biên thuộc Cục phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) phối hợp với lực lượng Phòng chống ma túy, Tổng cục Cảnh sát, Bộ An ninh (Lào) triệt phá chuyên án ma túy số lượng lớn.

Hai đối tượng bị bắt mang quốc tịch Lào, gồm: Bua Thoong (38 tuổi) và Bua May, (35 tuổi), đều trú tại thị trấn Mường Son, Hủa Phăn (Lào). Cơ quan chức năng thu giữ tang vật 3 5kg thuốc phiện và 2 xe máy.

Hai đối tượng và tang vật vụ án

Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho biết: “Vụ việc bắt giữ các đối tượng đảm bảo bí mật các biện pháp nghiệp vụ, an toàn về người, trang bị, kỹ thuật. Đây là chiến công lớn trong tháng hành động phòng, chống ma túy, khẳng định tính hiệu quả của việc triển khai biên bản hợp tác giữa Bộ Tư lệnh BĐBP, Bộ Quốc phòng Việt Nam với Tổng cục Cảnh sát, Bộ An ninh, Lào trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy qua biên giới; thể hiện tính chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn ma túy từ xa”.