Bắt 2 đối tượng tấn công lực lượng Công an

ANTĐ - Khoảng 16 giờ, 15 phút, ngày 7/12, sau khi nhậu xong ở một quán rượu gạo gần nhà, Đỗ Văn Cần (22 tuổi, trú thôn Đông Khương 2, xã Điện Phương) điều khiển xe máy chở Trương Văn Phương (18 tuổi, trú thôn Cẩm Phú 2, xã Điện Phong) cầm theo 1 con dao thái thịt dài khoảng 35cm đến trước cổng trường THPT Phạm Phú Thứ, xã Điện Trung chờ đến khi bãi trường đánh một nhóm học sinh do có mâu thuẫn trước đó.

Khi thấy hai đối tượng lăm le con dao trước cổng trường chờ chém học sinh, một số người dân đã điện báo cho ông Phạm Phú Cảnh - Trưởng Công an xã Điện Trung. Ông Cảnh đến trước cổng trường yêu cầu 2 đối tượng đến UBND xã gần đó làm việc. Bất ngờ Phương dùng dao chém vào tay ông Cảnh gây thương tích rồi cả hai lên xe máy tẩu thoát.

Người dân lập tức tri hô, đuổi bắt đối tượng. Chạy được một đoạn, xe của bọn chúng tự ngã. Chúng tiếp tục bỏ xe chạy trốn. Đến sáng 8/12 Phương đã đến Công an Điện Bàn, Quảng Nam trình diện.

Sau đó, khoảng 8 giờ, 30 phút, sáng 8/12. Phan Văn Sang (16 tuổi, trú thôn Cẩm Sa, xã Điện Nam Bắc) điều khiển xe mô tô BKS 92D1-071.21 lưu thông trên đường ĐT607 hướng Đà Nẵng – Hội An nhưng không đội mũ bảo hiểm. Khi đến đoạn đường thuộc thôn 7B xã Điện Nam Đông thì gặp tổ CSGT Công an Điện Bàn đang làm nhiệm vụ. Khi Thiếu úy CSGT Đỗ Duy ra hiệu dừng xe để kiểm tra thì bất ngờ Sang tăng ga tông thẳng vào người anh Duy, làm ngã xuống đường bị thương. Tổ tuần tra lập tức bắt giữ Sang áp giải về trụ sở Công an huyện.

Sáng 9/12, Công an huyện Điện Bàn cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện đang hoàn tất các thủ tục tố tụng chuyển Viện kiểm sát phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi chống người thi hành công vụ đối với Phương và Sang.