Bắt 2 đối tượng người Lào vận chuyển 3kg ma túy đá vào Việt Nam

ANTĐ -Lực lượng chức năng về phòng chống ma túy 2 nước Việt Nam và Lào vừa phá thành công một chuyên án, bắt giữ 2 đối tượng đang vận chuyển 3kg ma túy đá về Việt Nam tiêu thụ. 

Chuyên án được phá vào chiều ngày 21-6, khi hai đối tượng Xốm Sá N. và Vi Lay S. (đều trú tại tỉnh Khăm Muộn, Lào), đang trên đường vận chuyển số ma túy đá từ Lào về Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo (Việt Nam) thì bị lực lượng Phòng PCMT của BĐBP Quảng Bình bắt giữ quả tang cùng với số lượng ma túy đá lớn.

Tang vật gồm 3kg ma túy đá (trị giá hàng tỷ đồng) và 1 xe ô tô nhãn hiệu Vigo của hãng Toyota là phương tiện chúng dùng để vận chuyển ma túy. Theo khai nhận của 2 đối tượng Xốm Sá N. và Vi Lay S. thì dự định số ma túy trên qua Cửa khẩu Cha Lo để về Việt Nam tìm mối tiêu thụ.

2 đối tượng Xốm Sá N. và Vi Lay S. bị lực lượng
chức năng tỉnh Quảng Bình bắt giữ với 3 kg ma túy đá.

Đây được xem là vụ bắt giữ ma túy đá có số lượng lớn nhất từ trước đến nay trên tuyến biên giới Việt - Lào được lực lượng phòng chống tội phạm ma túy BĐBP tỉnh Quảng Bình và Sở An ninh tỉnh Khăm Muộn phối hợp triệt phá.

Chuyên án bước đầu thành công, các đối tượng chính trong vụ án đã bị bắt giữ, tuy nhiên việc điều tra, làm rõ về đường dây vận chuyển ma tuy đá lớn này vẫn đang được lực lượng chức năng 2 nước Việt – Lào tiếp tục điều tra mở rộng.