Phú Yên:

Bắt 2 đối tượng mua bán ma túy và lá cây cần sa

ANTĐ - Nhiều lần đến nhà ông Huỳnh Công Nguyên ở huyện Đông Hòa (Phú Yên) xin, mua lá cây cần sa về sử dụng và đem bán cho các con nghiện, tất cả các đối tượng liên quan đều bị Công an huyện Đông Hòa bắt giữ.

Theo cơ quan điều tra, lúc 13h ngày 11-8-2013, tại khu phố 1, thị trấn Hòa Vinh, huyện Đông Hòa, Công an huyện bắt quả tang Ngô Phú Cường và Phan Hồ Ngọc Đông (đều sinh năm 1993, trú ở xã Hòa Thành, huyện Đông Hòa) đang bán ma túy và cần sa đá cho Trương Văn Tuấn (SN 1992, trú ở xã Hòa Hiệp Nam) và Nguyễn Ngọc Cường (SN 1992, trú thị trấn Hòa Hiệp Trung) huyện Đông Hòa. Tại hiện trường, Công an huyện thu giữ 14 tép nhựa ma túy đá có trọng lượng 1,4g và 24,4g lá cây cần sa, cùng 1,2 triệu đồng.

Cường và Đông khai nhận, cuối tháng 7-2013, cả hai rủ nhau vào TP Hồ Chí Minh mua ma túy đá, chia nhỏ và thực hiện 5 lần bán cho các con nghiện lấy tiền tiêu xài. Đến đầu tháng 8/2013, biết nhà ông Nguyên trồng cây cần sa nên Cường đến nhà xin lá về sử dụng. Sau đó 2 lần đến nhà Nguyên mua lá cần sa về bán cho các con nghiện, thì bị Công an huyện Đông Hòa phát hiện, bắt giữ.

Ngày 27-10, Viện KSND huyện Đông Hòa (Phú Yên) đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can của Cơ quan Cảnh sát điều tra đối với Cường, Đông, Nguyên về tội mua bán trái phép chất ma túy; trong đó, Đông và Cường bị bắt tạm giam.

Vụ việc đang được Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Đông Hòa tiếp tục điều tra làm rõ.