Bắt 2 đối tượng cướp tài sản của lái xe taxi trong đêm

ANTĐ -Cơ quan CSĐT- CAH Thanh Trì đang tạm giữ hình sự hai đối tượng Lê Quốc Khánh, 26 tuổi, trú tại phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng và Đặng Đình Hiệu, 34 tuổi, trú tại Thôn Văn, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì,  để điều tra làm rõ hành vi cướp tài sản.

Tối 11-8, CAH Thanh Trì đã nhận được đơn trình báo của anh Nguyễn Văn Đ. làm nghề lái xe taxi về việc anh bị hai đối tượng cướp điện thoai tại khu vực cầu Dậu, xã Thanh Liệt. Nhận được trình báo trên, CAH Thanh Trì đã chỉ đạo Đội CSHS vào cuộc, truy bắt thủ phạm. Căn cứ vào lời khai của nạn nhân, kết hợp với các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an đã xác định đối tượng gây án là Khánh và Hiệu.
Bắt 2 đối tượng cướp tài sản của lái xe taxi trong đêm ảnh 1Đối tượng Hiệu

Ngày 13-8, Công an huyện Thanh Trì đã bắt được 2 đối tượng khi chúng đang lẩn trốn tại địa bàn phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình. Tại cơ quan Công an, hai đối tượng khai nhận như sau: Khoảng 12 giờ tối 11-8, đối tượng Khánh đã bắt xe taxi hãng Thanh Nga tại phố Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa sau đó vòng ra hồ Ngọc Khánh gặp bạn nhưng thực chất đó chỉ là “bài diễn” để chờ thời cơ gây án. Tại đây, đối tượng Khánh nói với anh lái xe taxi Nguyễn Văn Đ. do đột xuất bạn của y đã thay đổi địa điểm gặp gỡ tại dốc bệnh viện Phụ sản Hà Nội.

Sau khi giải quyết việc riêng tại dốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, Khánh tiếp tục lên xe taxi yêu cầu anh Nguyễn Văn Đ. chở đến khu vực cầu Dậu, thuộc xã Thanh Liệt để gặp đối tượng Hiệu. Trên đường đi Khánh đã bàn bạc với Hiệu kế hoạch cướp tài sản của anh Nguyễn Văn Đ. Khi xe vừa đến khu vực Cầu Dậu, thấy Hiệu đỗ xe tại chỗ khuất nẻo đợi có thể gây án được, Khánh đã xuống xe và giả vờ gọi lái xe đi cùng ra chỗ bạn lấy tiền nhưng thực chất cả hai lao vào đánh lái xe và cướp điện thoại Iphone rồi chạy trốn. Ngay sau khi cướp được tài sản cả hai đã ra quán điện tử, ở đường phố Trần Quý Cáp chơi cho đến khi trời sáng. Để có tiền trả cho quán điện tử, Khánh và Hiệu đã bán chiếc điện thoại với giá 10 triệu đồng, sau đó chia đôi số tiền.

Đối tượng Khánh

Theo tài liệu của cơ quan Công an, cả hai đối tượng đều là người nghiện ma tuý, thường xuyên “đập đá”, sống lang thang, lêu lổng, không có việc làm. Cơ quan Công an cũng đang xác minh, làm rõ về chiếc xe máy phương tiện hai đối tượng sử dụng, liệu có phải tài sản trong vụ án khác hay không? Hiện Công an huyện Thanh Trì đang hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi cướp tài sản của hai đối với các đối tượng trên.