Bắt 2 đối tượng chuyên đột nhập đình, chùa trộm cắp tiền công đức

ANTD.VN - Để có tiền tiêu xài và "cày" game, Trung và Hoàn rủ nhau đột nhập vào các chùa, đình, đền… trên địa bàn Hà Nội và cả tỉnh ngoài để trộm tiền công đức.

Các đối tượng Trung và Hoàn (áo đen)

Trong thời gian từ cuối tháng 5-2016 đến tháng 11-2016, trên địa bàn quận Hà Đông, Hà Nội xảy ra một số vụ trộm cắp tiền công đức tại các chùa, đình, đền… gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.

Với quyết tâm phá án, Ban chỉ huy CAQ Hà Đông đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, Công an các phường áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường lực lượng tổ chức tuần tra kiểm soát, nắm tình hình.

Qua công tác trinh sát kết hợp với tài liệu thu thập được từ những vụ việc trên, các trinh sát thuộc Đội CSHS, CAQ Hà Đông đã xác định, sàng lọc và nổi lên một số đối tượng trong đó có Lê Nguyên Hoàn (SN 1993, ở xã Vĩnh Lại, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ). Đây là đối tượng sống lang thang có nhiều tiền án, tiền sự về tội trộm cắp tài sản, không nghề nghiệp ổn định và bất minh về kinh tế…

Để nhanh chóng xác minh rõ hành vi phạm tội của đối tượng và đồng bọn, CAQ Hà Đông đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ CATP xác lập chuyên án, đấu tranh làm rõ.

Căn cứ vào tài liệu các trinh sát tham gia phá án thu thập được, ngày 27-11, Ban chuyên án quyết định phá án, bắt giữ đối tượng Lê Nguyên Hoàn và Hoàng Văn Trung (SN 1997, ở xã Vĩnh Hảo, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang).

Tang vật vụ trộm cắp tiền công đức tại chùa Mộ Lao do Trung và Hoàn thực hiện vào rạng sáng 26-11, đã được cơ quan điều tra thu giữ

Đáng chú ý, Trung là đối tượng có tiền án về tội trộm cắp tài sản và hiện đang bị CAH Bắc Quang, tỉnh Hà Giang truy nã về tội trốn thi hành án.

Tại cơ quan điều tra, Lê Nguyên Hoàn và Hoàng Văn Trung đã khai nhận, rạng sáng ngày 26-11, Hoàn và Trung đột nhập vào chùa Mộ Lao, phường Mộ Lao, quận Hà Đông dùng xà cầy phá 1 két sắt, trộm được hơn 1,3 triệu đồng.

Mở rộng vụ án, cơ quan điều tra CAQ Hà Đông còn làm rõ, ngoài vụ trộm nêu trên, Trung và Hoàn còn khai, trước đó đã thực hiện trót lọt 4 vụ trộm cắp tiền công đức tại các đình, đền, chùa… trên địa bàn các quận của Hà Nội và tỉnh Phú Thọ.

Cụ thể, khoảng cuối tháng 5-2016, Hoàn và Trung đột nhập vào Đền Bà Chúa (ở phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) trộm cắp. Tại đây, hai đối tượng dùng dao và xà cầy phá hòm công đức lấy đi 4 triệu đồng.

Cùng thủ đoạn tương tự, ngày 27-8 và cuối tháng 10-2016, Trung và Hoàn đột nhập vào tổ hợp đình chùa Vĩnh Tế ở xã Cao Xã, huyện Lâm Thao) và Chùa An Thiên (ở phường Minh Phương, TP Việt Trì) đều thuộc tỉnh Phú Thọ trộm cắp được hơn 2,2 triệu đồng.

Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ.