Bắt 2 đối tượng buôn người qua biên giới

ANTĐ - Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với đối tượng Vàng Chơ và Vàng Sóa phạm tội mua bán người và ra quyết định khởi tố điều tra vụ án buôn người qua biên giới.

                             Vàng Sóa (bên trái) và Vàng Chơ.

Ngày 23/9/2011, tại tổ 9 phường Lào Cai (TP Lào Cai), đội tuần tra kiểm soát Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai đã phát hiện và bắt giữ 3 đối tượng (2 nam và 1 nữ) đang vượt biên trái phép từ Việt Nam sang Trung Quốc. Đó là các đối tượng: Vàng Sóa (nam), sinh năm 1987; Vàng Chơ (nam), sinh năm 1994 (là hai anh em, cùng trú tại thôn Na Lốc 4, xã Bản Lầu, huyện Mường Khương); Hoàng Thị Đ. (nữ), sinh năm 1994, trú tại huyện Si Ma Cai.

Vàng Chơ là đối tượng ăn chơi đua đòi, thường xuyên vượt biên sang Trung Quốc và quen với một số đối tượng người Mông ở Trung Quốc, trong đó có Lùng Dìn. Ngày 15/10/2011, Lùng Dìn vượt biên giới sang thôn Na Lốc, xã Bản Lầu bàn với Chơ tìm phụ nữ đưa sang Trung Quốc bán để làm gái mại dâm. Lùng Dìn hứa nếu tìm được phụ nữ sẽ trả cho Chơ từ 6.000 đến 7.000 nhân dân tệ/người (tương đương với 20 triệu đồng). Vốn là kẻ chơi bời, đua đòi, Chơ đã nhận lời.

Ngày 16/10/2011, Dìn tiếp tục vượt biên giới sang Việt Nam đưa cho Chơ 500.000 đồng tiền Việt làm “lộ phí”. Ngày 21/10/2011, Chơ mượn xe máy của anh trai là Vàng Sóa đi Si Ma Cai tìm phụ nữ và đã gặp Hoàng Thị Đ. Trong quá trình làm quen, Chơ hứa hẹn sẽ cưới Đ. làm vợ và rủ Đ. sang nhà Chơ ở Bản Lầu chơi. Sáng 23/10/2011, Chơ đến đón Đ. đi chợ Si Ma Cai, sau đó chở Đ. ra thành phố Lào Cai, đưa Đ. vào nhà nghỉ ở phường Phố Mới. Tiếp đó, Chơ gọi điện thoại cho Vàng Sóa ở Bản Lầu ra Lào Cai để cùng đưa Đ. sang Trung Quốc và sẽ cho Sóa 200 nhân dân tệ. Sóa chở Chơ và Đ. ra khu vực biên giới và khi đang tìm cách vượt biên giới trái phép sang Trung Quốc thì bị lực lượng tuần tra kiểm soát của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai phát hiện, bắt giữ.

Căn cứ kết quả xác minh điều tra, ngày 25/10/2011, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai đã tiến hành lệnh bắt khẩn cấp đối với Vàng Chơ và Vàng Sóa. Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.