Quảng Ngãi:

Bắt 17 đối tượng "vàng tặc" tại tiểu khu 460

ANTĐ - Ngày 11/5/2012, Công an, Ban chỉ huy quân sự, Kiểm lâm, Phòng tài nguyên và môi trường huyện Ba Tơ tiếp tục ở đợt tổng truy quét, bắt giữ 17 đối tượng. 

Bất chấp nhiều cuộc truy quét đã được triển khai cách đây hơn 10 ngày, cơn sốt đào đãi vàng sa khoáng tại suối Klang, thuộc tiểu khu 460 trên địa bàn vùng giáp ranh giữa 2 xã Ba Nam và Ba Xa thuộc huyện miền núi Ba Tơ vẫn cuốn hút hàng trăm người từ các địa phương đổ đến. Ngày 11/5/2012, Công an, Ban chỉ huy quân sự, Kiểm lâm, Phòng tài nguyên và môi trường huyện tiếp tục ở đợt tổng truy quét, bắt giữ 17 đối tượng. 

Bắt 17 đối tượng "vàng tặc" tại tiểu khu 460 ảnh 1
Thu giữ một số dụng cụ đào, đãi vàng tại tiểu khu 460

Bất chấp pháp luật phá rừng tìm vàng

Như tin đã đưa, vào 2 ngày 30/4 và 1/5/2012, 34 cán bộ chiến sĩ Công an huyện Ba Tơ và Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động chia làm 3 mũi nổ súng tấn công vào lán trại, nơi các đối tượng đào đãi vàng đang ẩn nấu tại khuvực suối Klang, thuộc tiểu khu 460, thôn Gò Re, xã Ba Xa (Ba Tơ), bắt nhanh 2 đối tượng là Nguyễn Dưỡng (SN 1977) ngụ tại xã Hành Thiện, huyện Nghĩa Hành và Phạm Hồng Duy (SN 1985) ở xã Ba Động huyện Ba Tơ. Lực lượng cũng đã tiêu hủy tất cả dụng cụ và đẩy đuổi trên 20 đối tượng kéo nhau lên đào, đãi vàng rời khỏi địa phương.

Khám xét tại nơi ở lực lượng truy quét đã thu giữ nhiều dụng cụ dùng để đào, đãi vàng như: lưới, sàng lọc cát, cuốc, xẻng, ống dẫn nước, đất dùng để lấy mẫu vàng... cùng nhiều tang vật có liên quan đến khai thác vàng. Điều đáng nói, lực lượng truy quét còn thu giữ của 2 đối tượng Dưỡng và Duy 3 viên đạn, hàng chục giấy CMND và giấy phép lái xe. Theo hồ sơ, Duy là đối tượng đã có hai tiền án.

Bắt đối tượng tại bãi vàng

Tuy nhiên, sau khi truy quét, nhiều người dân đã quay lại phá khu vực rừng đầu nguồn tiếp tục đào đãi vàng. Mỗi ngày có đến vài chục người đi từ các xã Ba Xa, Ba Vì, Ba Vinh, Ba Động (Ba Tơ) tìm đến đãi vàng. Có mặt tại tuyến đường rừng thuộc thôn Gò Re mới thấy cảnh nhộn nhịp người đi tìm vàng.

Cõng chiếc ba lô nặng 30 kg gồm gạo, thức ăn, đồ đãi vàng, anh Nguyễn T ở xã Ba Vinh (Ba Tơ) cho biết cho biết: em làm nghề sửa xe máy nhưng nghe tin một người có tên Phượng ở đâu xã Ba Vì trúng 2,5kg vàng nên bỏ nghề lên để tìm vận may. Còn anh Phan Thanh M Làm nghề sửa điện tử mở xã Ba Động cho hay: Nghe người ta nói, ông Phượng trúng mười mấy cây vàng nên bỏ nghề lên xem thử sao.

Theo một số người dân địa phương, mỗi ngày có đến hàng trăm người khai thác vàng tại thượng nguồn suối Ka Lang. Hai đầu nậu trực tiếp thuê người lên giành lãnh địa là người có tên Phượng và Nhung... Nhiều người dân cũng cho hay, việc tranh giành lãnh địa, dẫn đến trộm cắp đất tìm vàng lẫn nhau, nhiều người trực tiếp thuê cả côn đồ lên để bảo kê lãnh địa.

Lực lượng chức năng tiêu hủy máy khai thác vàng

Quyết tâm quét sạch "vàng tặc"

Sau 2 ngày hành trình qua nhiều ngọn núi cao hiểm trở, 15h, ngày 12/5, lực lượng liên ngành đồng loạt ập vào nơi khai thác vàng sa khoáng thuộc tiểu khu 460, thôn Gò Re, xã Ba Xa (Ba Tơ), khống chế 17 đối tượng, gồm: Lê Văn Hải, Phạm Thi Cuốc, Phạm Văn Tịnh, Phạm Văn Kị, Phạm Văn Kiên, Phạm Văn Thăng, Phạm Thị Kiên, Phạm Văn Tỉa, Phạm Văn Sắc, Phạm Văn Diên ở xã Ba Xa, Phạm Văn Thi, Nguyễn Đức Hải, Nguyễn Đức Hà, Nguyễn Đình Linh ở xã Ba Động. Nguyễn Anh Phụ, Phạm Ngọc Kiên ở thị trấn Ba Tơ; Nguyễn Hiến ở xã Ba Tiêu (Ba Tơ).

Lực lượng đã tiêu hủy 15 lán trại, 1 máy nổ TQ-D20, hàng trăm dụng cụ dùng để đãi vàng, 10m ống dẫn nước, cùng một số vật dụng khác để phục vụ cho việc đào đãi vàng. Tiếp đó, lực lượng thu giữ và tiêu hủy trong các cánh rừng xung quanh nhiều dụng cụ đào đãi vàng do các "vàng tặc" cất giấu.

Hàng chục phụ nữ cũng kéo đến đào, đãi vàng

Là người trực tiếp chỉ huy lực lượng truy quét "vàng tặc", ông Huỳnh Thương - Phó chủ tịch UBND huyện Ba Tơ cho biết:  Trưởng đoàn liên ngành của huyện Ba Tơ cho biết: Mặc dù vẫn còn một số tượng chờ lực lượng truy quét rời khỏi hiện trường sẽ tiếp tục vào khai thác vàng trái phép, nhưng chúng tôi đã triển khai nhiều kế hoạch công tác, quyết tâm quét sạch đối tượng bất chấp pháp luật này. Bên cạnh công tác nắm tình hình, chúng tôi sẽ chỉ đạo lực lượng vũ trang tiếp tục trấn áp tệ nạn trong thời gian tới, không để tình trạng đào đãi vàng kéo dài, gây ô nhiễm, ảnh hưởng đến tài nguyên môi trường và sớm ổn định tình hình ANTT trên địa bàn.