Bắt 1 “tú bà”, chân rết của “chị Bảo Bảo”

ANTĐ - Phạm Thị Ngoan, 29 tuổi, nhà ở phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, Hà Nội, được xác định là một trong những chân rết của “tú ông” đồng tính Nguyễn Ngọc Vĩnh, biệt danh “chị Bảo Bảo”.

Phạm Thị Ngoan khai nhận tại cơ quan công an 

Trung tuần tháng 12-2011, CAQ Đống Đa triệt xóa đường dây môi giới mại dâm hoạt động từ Bắc vào Nam, do Nguyễn Ngọc Vĩnh (SN 1975- biệt danh “chị Bảo Bảo”), HKTT ở huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa điều hành.  “Chị Bảo Bảo” quản lý một đường dây mại dâm chỉ đi khách với giá từ 400 USD đến 2.000 USD.

Trước khi giao dịch, “chị Bảo Bảo” trực tiếp đứng ra thu tiền của khách rồi cắt riêng cho các gái bán dâm.

Sau khi “chị Bảo Bảo” bị bắt, một số chân rết, đàn em của “tú ông” đồng tính này vẫn tiếp tục tìm cách hoạt động phạm tội, trong đó có Phạm Thị Ngoan.  Hoạt động của Ngoan bị trinh sát hình sự CAQ Hai Bà Trưng phát giác, tổ chức xác lập chuyên án đấu tranh. Tài liệu trinh sát cho thấy, Ngoan cũng đã mau chóng thành lập đường dây gái gọi, thu nạp các cô gái đẹp, chân dài để tổ chức bán dâm cho các “đại gia”. Khách của Ngoan phải là người quen, thậm chí phải qua “kiểm tra nhân thân” mới được giao dịch với gái bán dâm. Mỗi lần môi giới, Ngoan thu của khách 3 triệu đồng, giữ lại 700.000 đồng. 

Một ngày đầu tháng 1-2013, tổ công tác đội  CSHS CAQ Hai Bà Trưng bắt quả tang tại 3 phòng của 1 khách sạn hạng sang trên địa bàn có 3 đôi nam  nữ đang mua bán dâm; thu giữ gần 15 triệu đồng cùng các tang vật thể hiện việc các đối tượng đang mua bán dâm. Qua đấu tranh, CQĐT làm rõ vai trò của Phạm Thị Ngoan. Căn cứ tài liệu thu thập, ngày 11-1, CQĐT CAQ Hai Bà Trưng đã ra quyết định tạm giữ hình sự Phạm Thị Ngoan về hành vi môi giới mại dâm.