Barca mất oan quả penalty trong trận thua đau Real

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Barcelona đã bị từ chối oan một quả penalty trong trận Siêu kinh điển với Real Madrid, khi Ferland Mendy lộ liễu kéo áo Martin Braithwaite trong vòng cấm.

Trận Siêu kinh điển diễn ra rạng sáng 11-4 đã kết thúc với kết quả 2-1 nghiêng về đội chủ nhà Real Madrid. Benzema và Kroos giúp Kền kền trắng dẫn 2-0 trong hiệp 1. Những nỗ lực trong hiệp 2 chỉ giúp Barca có được 1 bàn rút ngắn của Mingueza.

Tình huống Barca bị từ chối 11m

Tình huống Barca bị từ chối 11m

Tuy nhiên, lẽ ra Barca đã không phải chịu trận thua đau như thế nếu trọng tài chính Manzano công tâm hơn. Cụ thể, phút 84 khi tỉ số đang là 2-1 nghiêng về Real, sau pha dứt điểm của Jordi Alba đi thiếu lực, Braithwaite nỗ lực đuổi theo bóng trong vòng cấm Real và bị Mendy tác động làm ngã.

Trọng tài từ chối cho đội khách hưởng 11m và thậm chí còn không tham khảo VAR, bất chấp sự phản đối dữ dội của các cầu thủ Barca.

HLV Koeman sau khi kết thúc trận đấu còn tìm trọng tài chính để lên tiếng. Nói về tình huống này, chiến lược gia người Hà Lan khẳng định: "Đó phải là một quả phạt đền".

"Theo tôi quan sát, quả penalty là rất rõ ràng. Có trọng tài, trợ lý trọng tài, và VAR ở đó... Tất cả đều thấy, đó là tình huống rất rõ ràng. Nếu nó được thổi chính xác thì kết quả đã là 2-2. Có thể trọng tài không nhìn thấy, nhưng chúng tôi có VAR cho những tình huống như thế này. Tôi và các cầu thủ rất bức xúc", HLV Koeman bực dọc.

Với kết quả này, Real Madrid có lần thứ 3 liên tiếp đánh bại đại kình địch, điều xảy ra lần đầu tiên sau 43 năm, từ mùa giải 1977/78. Khi đó Real thắng Barca lần lượt với các tỉ số 3-2, 4-0 và 3-1 tại La Liga.

Sau 30 trận, đội bóng của HLV Zidane tạm vượt qua Atletico (hơn về hiệu số) để chiếm ngôi đầu bảng La Liga với 66 điểm. Barca xếp thứ ba với 65 điểm. Cuộc đua vô địch La Liga mùa này vẫn vô cùng gay cấn.