Barack Obama trở thành một trong những vị tổng thống Mỹ tồi tệ nhất

ANTĐ - Với kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ 2014, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã ghi tên mình vào lịch sử về thành tích bầu cử giữa kỳ tồi tệ nhất trong 64 năm trở lại đây của những vị Tổng thống Mỹ trúng cử 2 nhiệm kỳ.

Barack Obama trở thành một trong những vị tổng thống Mỹ tồi tệ nhất ảnh 1 Tổng thống Barack Obama

Dù chưa đạt tới mức giành được 60 ghế Thượng nghị sĩ (để tránh sự cản trở ở Thượng viện, khi một thiểu số gồm 41 Thượng nghị sĩ đủ để ngăn cản thông qua một dự luật); song với 52 ghế đã dành được, Đảng Cộng hòa chính thức nắm trọn quyền kiểm soát lưỡng viện Quốc hội.

Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của nhiệm kỳ đầu tiên năm 2010, Đảng dân chủ do Tổng thống Barack Obama lãnh đạo đã mất đi 63 ghế ở hạ viện. Như vậy, trong 8 năm nắm quyền của ông sẽ có khoảng 68 đến 75 ghế hạ viện của Đảng dân chủ bị mất.​

Được biết, trong tất cả các đời Tổng thống Mỹ trúng cử hai nhiệm kỳ, thành tích này của ông Barack Obama có thể coi là tồi, ông chỉ đứng trên cựu Tổng thống thứ 33 của Hoa Kỳ -Harry S. Truman. Năm 1946, cũng trong cuộc bầu cử giữa kỳ, Đảng dân chủ của ông Harry S. Truman lãnh đạo đã mất đi 55 ghế trong hạ viện, 4 năm sau lại mất tiếp 28 ghế.

So với ông Obama, người tiền nhiệm George Walker Bush trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ cũng không tốt lắm, nhưng đã kịp lấy lại được uy tín ngay sau đó. Năm 2002, Đảng cộng hoà do ông Bush lãnh đạo cũng đã bị mất 30 ghế trong hạ viện khi bầu cử giữa nhiệm kỳ, nhưng sau đó, 2006 họ đã dành lại được 8 ghế.​

Một quốc hội do đảng Cộng hòa nắm quyền kiểm soát sẽ tạo ra áp lực với ông Obama từ nhiều vấn đề, từ đối nội sang cả đối ngoại trong thời gian nhiệm kỳ còn lại của ông. Hơn thế, sẽ là bất lợi cho Đảng dân chủ trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm 2016.