Bảo vệ tuyệt đối an toàn trong ngày bầu cử

ANTĐ - Nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn ngày bẩu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân (ĐBHĐND) các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội đã chỉ đạo toàn lực lượng CATP ngoài các mặt công tác đảm bảo ANCT - TTATXH, phải chủ động nắm chắc tình hình, tăng cường phối hợp chặt chẽ với Ủy ban bầu cử thành phố và các ban bầu cử các quận, huyện, thị xã, các Cục nghiệp vụ Bộ Công an chủ động giải quyết kịp thời các tình huống phức tạp trong dịp diễn ra bầu cử. 

Giám đốc CATP cũng yêu cầu lãnh đạo chỉ huy các đơn vị cần nghiên cứu Luật bầu cử để áp dụng thực hiện đúng luật. “Toàn CATP tham gia bầu cử đầy đủ, tinh thần trách nhiệm cao, nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ phục vụ và đảm bảo ANTT trong dịp diễn ra bầu cử” - đồng chí Giám đốc CATP nhấn mạnh. 

Đối với công tác quản lý hành chính về TTATXH, Đại tá Đào Thanh Hải, Phó Giám đốc CATP yêu cầu Công an Hà Nội tập trung tăng cường quản lý nhân, hộ khẩu, đặc biệt là quản lý tạm trú số người ở các địa phương vào Hà Nội, để phục vụ công tác lập danh sách cử tri chính xác. Tổ chức nắm tình hình và kiểm tra khách sạn, nhà trọ, các loại hình kinh doanh có điều kiện; kiểm tra và vận động nhân dân phát hiện, thu nộp vũ khí, vật liệu nổ trước và trong thời gian diễn ra bầu cử.

“Các đơn vị CATP Hà Nội phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư lệnh Thủ đô tăng cường tuần tra kiểm soát, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, địa bàn trọng điểm, các điểm bỏ phiếu, nơi niêm yết danh sách cử tri và các ứng cử viên bầu cử, không để xảy ra các hoạt động vi phạm pháp luật” - Đại tá Đào Thanh Hải nhấn mạnh.

Trao đổi với Đại tá Dương Văn Giáp, Trưởng Phòng CSHS - CATP Hà Nội, phóng viên ANTĐ được biết: Thực hiện mệnh lệnh của Giám đốc CATP về công tác đảm bảo tuyệt đối an toàn ngày bầu cử ĐBQH khóa XIV và bầu cử ĐBHĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, lực lượng CSHS Thủ đô đã phối hợp chặt chẽ với công an các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố triển khai quyết liệt các biện pháp đấu tranh, phòng - chống tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội; tập trung tấn công mạnh các loại tội phạm, nhất là trên các tuyến, địa bàn trọng điểm; triệt phá các băng, nhóm tội phạm nguy hiểm, tội phạm sử dụng “vũ khí nóng” và các loại tội phạm ma túy, kinh tế, tham nhũng, môi trường, tội phạm sử dụng công nghệ cao, truy bắt đối tượng truy nã và triệt phá các tụ điểm tệ nạn xã hội.

Về vấn đề đảm bảo TTATGT, Đại tá Đào Vịnh Thắng, Trưởng phòng CSGT đường bộ, đường sắt CATP Hà Nội cho biết đơn vị luôn bố trí đủ quân số đảm bảo TTATGT, không để xảy ra tình trạng ùn tắc và hạn chế tối đa các vụ vi phạm, nhất là trong ngày diễn ra bầu cử.  

Ngoài các mặt công tác cơ bản nêu trên, CATP Hà Nội tham mưu cho UBND và các Ban chỉ đạo 197, 138 các cấp huy động các ngành, tổ chức đoàn thể và nhân dân tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn TTATXH phục vụ bầu cử. Phát động toàn dân bảo vệ ANTQ, phát hiện tố giác tội phạm và các hoạt động tuần tra nhân dân của lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng, nhằm phát hiện và xử lý ngay các hành vi vi phạm pháp luật, đảm bảo tuyệt đối an toàn ngày hội của toàn dân diễn ra trên địa bàn thành phố.

Trang trọng, chu đáo 

Đó là nhận xét của đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, do ông Lê Hồng Phú - Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận làm trưởng đoàn, khi đến kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại CATP Hà Nội, số 87 Trần Hưng Đạo.

Đại tá Trần Hải Quân - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ đã giới thiệu, báo cáo với đoàn kiểm tra về công tác chuẩn bị, đặc biệt là sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP, đối với công tác bầu cử Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại địa chỉ 87 Trần Hưng Đạo, Hội trường lớn CATP được chọn làm nơi niêm yết danh sách các ứng viên đại biểu HĐND quận Hoàn Kiếm, các ứng viên đại biểu HĐND thành phố và ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XIV. Cùng với việc đảm bảo tuyệt đối an toàn địa điểm sẽ diễn ra hoạt động bỏ phiếu của 668 cử tri thuộc CATP vào sáng nay, 22-5, CATP đã hoàn tất công tác trang trí theo các tiêu chí văn minh, sinh động, đẹp và tiết kiệm.

Đoàn kiểm tra đánh giá cao sự chủ động, công tác chuẩn bị của CATP, đồng thời tham góp thêm một số vấn đề để ban tổ chức hoàn thiện, góp phần tạo sự thành công trọn vẹn cho Ngày hội lớn của đất nước.