Bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị lớn của Thủ đô và đất nước

ANTĐ - Đó là quyết tâm của toàn lực lượng Công an Thủ đô được quán triệt, xác định tại hội nghị đánh giá kết quả công tác tháng 12-2015 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 1-2016 của CATP Hà Nội, tổ chức chiều 7-1. Đồng chí Nguyễn Đức Chung - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP, Giám đốc CATP Hà Nội tới dự và chỉ đạo hội nghị. 

Bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị lớn của Thủ đô và đất nước ảnh 1

Các lực lượng Công an Hà Nội sẵn sàng phương án giữ bình yên cho thành phố

Dự hội nghị có các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP, chỉ huy các phòng nghiệp vụ, công an 29 quận, huyện, thị xã. Trong tháng 12-2015, các lực lượng CATP đã tổ chức bảo đảm an toàn tuyệt đối những sự kiện chính trị, văn hóa lớn diễn ra trên địa bàn thành phố. Tình hình ANTT được giữ vững, tỷ lệ điều tra khám phá án đạt trên 79%, khám phá trọng án đạt trên 92%... Trên lĩnh vực đảm bảo trật tự ATGT, các lực lượng CSGT, CSCĐ, CSTT có sự hỗ trợ, giúp sức của công an quận, huyện, thị xã đã triển khai hiệu quả những giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu ùn tắc, ngăn chặn tai nạn, ùn tắc giao thông. 

Đánh giá, phân tích những kết quả đạt được, cả nguyên nhân tồn tại trên nhiều lĩnh vực, chỉ huy một số đơn vị đã nêu những giải pháp, quyết tâm lập thành tích cao, phục vụ nhân dân hiệu quả nhất trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Chung ghi nhận, biểu dương những kết quả toàn lực lượng Công an Hà Nội đạt được trong thời gian qua. Hàng loạt nhiệm vụ, trọng tâm công tác đã được đồng chí Nguyễn Đức Chung xác định, gợi mở để Công an Hà Nội triển khai trong thời gian tới. Đó là tiếp tục tăng cường triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, tệ nạn xã hội; triển khai quyết liệt công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm buôn bán hàng lậu, gian lận thương mại, thực phẩm bẩn; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng và phát huy hơn nữa hiệu quả phong trào toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ…

Tăng cường cải cách hành chính, các lực lượng cần xác định tinh thần “làm hết việc chứ không hết giờ”, cụ thể là làm tốt công tác cấp thẻ Căn cước công dân. Mỗi địa bàn, lực lượng công an chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp đảm bảo trật tự ATGT; các phương án bảo vệ; tập trung thực hiện đợt cao điểm đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, bảo vệ tuyệt đối ANCT, ANTT trên địa bàn Thủ đô để người dân vui Tết đón xuân.

CATP sẽ tích cực phối hợp cùng các cơ quan tố tụng thành phố khẩn trương hoàn tất các vụ án liên quan đến pháo nổ, đưa ra xét xử điểm để tạo sự răn đe, phòng ngừa xã hội. Bên cạnh đó, các địa bàn, đơn vị cần tiếp tục chăm lo, thăm hỏi các gia đình chính sách, người có công với cách mạng. “Toàn lực lượng CATP cần tập trung, phối hợp với các đơn vị chức năng bảo vệ tuyệt đối các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội lớn diễn ra trên địa bàn thành phố, trọng tâm là Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII sắp diễn ra...”, đồng chí Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh.