5 tỷ USD không có trong dữ liệu – "con voi chui lọt lỗ kim"

5 tỷ USD không có trong dữ liệu – "con voi chui lọt lỗ kim"

ANTĐ - Tỷ lệ thu hồi khoáng sản chưa cao, bảo vệ môi trường chưa được coi trọng, tình trạng xuất khoáng sản thô kéo dài, đặc biệt tình trạng xuất lậu sang Trung Quốc rất nghiêm trọng. Đáng chú ý, Việt Nam xuất khẩu hàng hóa trị giá 5 tỷ USD qua Trung Quốc trong đó chủ yếu là khoáng sản nhưng các số liệu lại không được ghi nhận. 
Đừng nhìn cái lợi trước mắt

Đừng nhìn cái lợi trước mắt

ANTĐ - Nhà kia có ba người con trai, đến tuổi trưởng thành người cha muốn các con mình sống tự lập nên đã cho mỗi chàng trai một túi tiền và bảo hãy đi tìm một miền đất trù phú để sinh sống và lập nghiệp. Nghe lời cha, ba chàng trai hăm hở khăn gói lên đường.
Sân chơi phiêu lưu cho trẻ

Sân chơi phiêu lưu cho trẻ

ANTĐ - Sân chơi phiêu lưu là một khái niệm khá mới mẻ ngay tại những quốc gia phát triển, cho dù đây là mô hình được hình thành từ sau năm 1945, khi các cuộc chiến tranh trong quá khứ đã tạo nên một thế hệ “tự chơi”, “tự khám phá” tại bất kỳ địa hình nào thách thức với trẻ em ngay cả trong những đống đổ nát sau bom đạn.
Hà Nội: Kêu gọi người dân bảo vệ môi trường từ những việc nhỏ nhất

Hà Nội: Kêu gọi người dân bảo vệ môi trường từ những việc nhỏ nhất

ANTĐ -  Sáng 5-6, UBND TP Hà Nội đã tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2016 (5-6). Dự buổi lễ có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng; Thứ trưởng Bộ Tài nguyên môi trường Nguyễn Thị Phương Hoa; lãnh đạo các sở ngành TP và 1.000 đại biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân Thủ đô.
Lãnh đạo Hà Nội sẽ tham gia dọn vệ sinh sông Tô Lịch

Lãnh đạo Hà Nội sẽ tham gia dọn vệ sinh sông Tô Lịch

ANTĐ - Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2016 (ngày 5-6), TP Hà Nội sẽ tổ chức nhiều hoạt động thiết thực. Đáng chú ý, đại diện lãnh đạo UBND TP Hà Nội cũng sẽ tham gia dọn dẹp vệ sinh trên một đoạn sông Tô Lịch.
Ông Tây dọn cống truyền thông điệp xanh

Ông Tây dọn cống truyền thông điệp xanh

ANTĐ - Người dân Hà Nội bất ngờ khi một nhóm người nước ngoài và sinh viên Việt Nam chung tay dọn dẹp rác thải ở con mương thoát nước nằm sau khu đô thị Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội (cuối ngõ 381/55/4 đường Nguyễn Khang).

Cần tỉnh táo trước âm mưu của các thế lực xấu

Cần tỉnh táo trước âm mưu của các thế lực xấu

ANTĐ - Với danh nghĩa bảo vệ môi trường, trong hai tuần liên tiếp vào các ngày 1-5 và 8-5 vừa qua đã diễn ra những cuộc tụ tập tuần hành đông người tại khu vực Nhà hát Lớn, hồ Hoàn Kiếm và các tuyến phố trung tâm thành phố Hà Nội. Hoạt động này đã gây mất an ninh trật tự, đồng thời ảnh hưởng tới vệ sinh môi trường và gây xáo trộn đời sống của nhân dân. Không quá khó để nhận diện, đây là kịch bản do những kẻ cơ hội chính trị đạo diễn, kích động nhân dân và xuyên tạc sự thật, do đó người dân cần tỉnh táo trước âm mưu của các thế lực xấu.

Vẫn còn việc nhẫn tâm

Vẫn còn việc nhẫn tâm

ANTĐ - Dạo này tôi ít thấy ông lượn xe máy vi vu như mọi ngày. Sợ xăng tăng giá hay sợ ô nhiễm môi trường?
Hãy trả lại sự bình yên cho Thủ đô

Hãy trả lại sự bình yên cho Thủ đô

ANTĐ - Với danh nghĩa bảo vệ môi trường, trong hai tuần liên tiếp vào các ngày 1/5 và 8/5 vừa qua đã diễn ra những cuộc tụ tập tuần hành đông người tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội. Hoạt động này, đã gây mất an ninh trật tự, đồng thời ảnh hưởng tới vệ sinh môi trường và gây xáo trộn đời sống của nhân dân. Sau đây là ý kiến của người dân Thủ đô về hoạt động trên.

Đà Nẵng: Lãnh đạo Sở chăm tắm biển để dẹp tin đồn ô nhiễm

Đà Nẵng: Lãnh đạo Sở chăm tắm biển để dẹp tin đồn ô nhiễm

ANTĐ - Nhiều cán bộ lãnh đạo cấp sở, ngành của TP Đà Nẵng đã tới các bãi biển của thành phố này tắm thường xuyên hơn trong những ngày gần đây. Hoạt động này mang tính biểu tượng để xóa đi tin đồn nước biển Đà Nẵng bị ô nhiễm sau khi có cá chết dạt vào bờ.   

Mất nhiều hơn được

Mất nhiều hơn được

ANTĐ - Trưởng Văn phòng Formosa tại Hà Nội đã tự “lật bài ngửa” khi tuyên bố “muốn bắt cá, bắt tôm hay nhà máy, cứ chọn đi”. Đó không chỉ là một lời phát biểu vô trách nhiệm, mà còn thể hiện sự ngang ngược, thách thức pháp luật của một đại diện doanh nghiệp Đài Loan (Trung Quốc) đang có một dự án đầu tư lớn ở Hà Tĩnh.  

Pháp hỗ trợ xây dựng hệ thống quan trắc không khí tại Hà Nội

Pháp hỗ trợ xây dựng hệ thống quan trắc không khí tại Hà Nội

ANTĐ -  Chiều tối 8-4, tại Đại sứ quán Pháp (Hà Nội), Ủy iên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung và Đại sứ Pháp tại Việt Nam Jean-Noël Poirier đã ký kết biên bản thỏa thuận về chương trình quản lý chất lượng không khí trên địa bàn Hà Nội.

Giải pháp trên trời

Giải pháp trên trời

ANTĐ - Có lẽ từ điển tiếng Việt cần bổ sung khái niệm “đẻ thuê” bác ạ.

Các "sao" tham gia Lễ hội tắt đèn 2016

Các "sao" tham gia Lễ hội tắt đèn 2016

ANTĐ -Hoa hậu Lan Khuê, diva Mỹ Linh, ca sỹ Nhật Thủy, Vũ Cát Tường, Bùi Anh Tuấn đã tham dự Lễ hội tắt đèn 2016, diễn ra tối 19-3 tại Indochina Plazar, số 235 Xuân Thủy.
Đại sứ Mỹ đạp xe từ Hà Nội vào Huế

Đại sứ Mỹ đạp xe từ Hà Nội vào Huế

ANTĐ - Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Ted Osius và các nhân viên Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam hôm 30-1 đã đến Ngọ Môn - Huế, trên hành trình đạp xe dài 840km, từ Hà Nội vào Huế. 

Phát động chiến dịch "Tắt đèn bật ý tưởng"

Phát động chiến dịch "Tắt đèn bật ý tưởng"

ANTĐ - Chiến dịch “Tắt đèn bật ý tưởng 2016” nhằm hưởng ứng Giờ Trái đất, một sự kiện thường niên của Quỹ Quốc tế bảo vệ thiên nhiên (WWF) đã chính thức được phát động. Chiến dịch được tổ chức với mong muốn kết nối các bạn trẻ hành động vì môi trường, lan tỏa thông điệp “Tiêu thụ năng lượng có trách nhiệm”. 

Pháp biến đại lộ Champs Elysees thành phố đi bộ

Pháp biến đại lộ Champs Elysees thành phố đi bộ

ANTĐ - Ngày 6-1, Thị trưởng Thủ đô Paris (Pháp) Anne Hidalgo tuyên bố sẽ biến đại lộ nổi tiếng Champs Elysees thành phố đi bộ một chủ nhật trong tháng nhằm đảm bảo an toàn và môi trường cho người dân cũng như du khách đến với Paris.