Bảo vệ giết chết đồng nghiệp vì nghi chơi đánh bài gian lận đã ra đầu thú

ANTĐ - Ngày 3-11-2015, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an TP.HCM, cho biết, đang di lý đối tượng Lò Văn Thắng (SN 1991, quê tỉnh Thanh Hóa) từ Thanh Hóa vào TP.HCM để tiếp tục điều tra về hành vi “giết người”.

Theo thông tin ban đầu, vào năm 2011, Thắng nhặt được 1 CMND mang tên Đặng Tấn Huy. Sau đó, Thắng dùng chứng minh thư này làm hồ sơ giả xin làm bảo vệ cho khu dân cư Vạn Gia Phúc (ở quận Tân Phú, TP.HCM).

Trong thời gian làm việc, Thắng có quen với ông Trần Văn Bình, cũng là nhân viên bảo vệ của khu dân cư trên.

Đối tượng Lò Văn Thắng

Đêm 29/7/2015, trong lúc đang trực, thấy Thắng đang chơi bài ăn tiền ngay tại chốt, ông Bình đến xin tham gia chơi cùng. Sau khi đánh bài ăn của Thắng hơn 3 triệu đồng, ông Bình bỏ đi, trong lúc di chuyển thì 2 lá bài trong người ông Bình rơi ra.

Thấy vậy, Thắng cho rằng ông Bình gian dối trong lúc đánh bài nên tìm cách đòi lại tiền đã thua trước đó. Nhưng ông Bình không thừa nhận đã chơi ăn gian trong lúc đánh bài. Tức giận, Thắng xông tới dùng chân, tay đánh ông Bình khiến ông này tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Thắng kéo xác ông Bình đến 1 cái hố gần đó, phủ lá cây lên và bỏ trốn về tỉnh Điện Biên.

Chiều 30/7, một nhân viên bảo vệ làm cùng đã phát hiện ra thi thể của ông Bình nên đã trình báo Công an.

Sau hơn 3 tháng gây án, được sự vận động từ gia đình, đến sáng 31/10, Thắng đã ra đầu thú tại cơ quan Công an huyện Thường Xuyên, tỉnh Thanh Hóa.