Bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam

ANTĐ -Đó là một phần trong nội dung cuộc tập huấn về công tác tuyên truyền biển, đảo cho phóng viên 28 tỉnh thành ven biển sáng 21-11.

Sự kiện quan trọng được diễn ra tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam với sự phối hợp giữa Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Thông tin và Truyền thông.

Tại đây, học viên được trang bị những kiến thức về biển đảo cũng như đường lối chủ trương của Đảng và Nhà nước trong việc tuyên truyền về biển, đảo; quản lý Nhà nước tổng hợp và thống nhất về biển và hải đảo; tổng quan về biển Đông; hoạt động bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam trên biển Đông; những văn bản chính sử, địa lý, bản đồ có giá trị pháp lý chứng minh chủ quyền của Việt Nam tại Hoàng Sa; một số kinh nghiệm về công tác tuyên truyền biển, đảo trong quân đội; hoạt động khai thác cá trong phát triển kinh tế biển và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam…

Đảo An Bang, quần đảo Trường Sa của Tổ quốc Việt Nam  

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Đỗ Quý Doãn, cho biết: “Tình hình biển đảo một số khu vực khá phức tạp và nhạy cảm. Vì vậy, các phóng viên, biên tập viên thuộc các tỉnh ven biển cần nắm rõ cơ sở, căn cứ pháp lý về chủ quyền biển, đảo để tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các địa phương về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của biển, đảo đối với sự phát triển của quốc gia; tuyên truyền, đấu tranh kiên quyết để bảo vệ chủ quyền biển đảo nhưng cũng bảo vệ môi trường hoà bình, ổn định trong khu vực”.