Bảo vệ các hoạt động tín ngưỡng tôn giáo cho người dân

ANTĐ - Hôm nay (1-5), CAQ Hà Đông, Hà Nội đã tổ chức phân luồng giao thông, đảm bảo ANTT, tạo điều kiện thuận lợi cho bà con công giáo sinh hoạt trong ngày lễ tại giáo xứ Hà Đông.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho bà con công giáo sinh hoạt trong ngày lễ, CAQ Hà Đông đã chủ động bố trí lực lượng thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự, phân luồng giao thông tại địa bàn các phường Quang Trung và Nguyễn Trãi.

Lực lượng CSGT phân luồng giao thông tại đường Quang Trung chiều 1-5

Mặc dù vào ngày nghỉ, song mật độ phương tiện lưu thông tại tuyến đường Quang Trung có xu hướng gia tăng, đông dần lên vào chiều tối. Do đó, lực lượng CSGT, Thanh tra giao thông và Công an các phường Nguyễn Trãi, Quang Trung đã căng mình hướng dẫn, phân luồng dọc tuyến khu vực này.

Công an phường Nguyễn Trãi, Thanh tra giao thông phân luồng tại chốt ngã ba
Trưng Nhị - Quang Trung

Theo lịnh trình sinh hoạt tôn giáo tại giáo xứ Hà Đông, buổi lễ bắt đầu thực hiện vào 18h ngày 1-5, nhưng ngay từ 15 giờ chiều cùng ngày, lực lượng Công an, Thanh tra giao thông, dân phòng thuộc quận Hà Đông đã tổ chức lập các chốt trực, điểm trông xe miễn phí, phân luồng, hướng dẫn giao thông tại các tuyến phố Hoàng Hoa Thám, Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Trưng Nhị, Quang Trung nhằm giảm thiểu ùn tắc, tạo thuận lợi cho bà con đi lại, sinh hoạt dễ dàng, thuận tiện. 

CAQ Hà Đông đảm bảo ANTT tạo thuận lợi cho bà con công giáo sinh hoạt buổi lễ chiều 1-5Trung tá Nguyễn Hữu Long, Trưởng Công an phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, cho biết: “Những ngày bình thường CAP vẫn thường xuyên bố trí tổ chức tuần tra kiểm soát, giữ gìn ANTT. Dịp nghỉ lễ 30-4, 1-5 năm nay cũng là ngày bà con giáo dân giáo xứ Hà Đông tổ chức sinh hoạt tôn giáo, nên chúng tôi ứng trực 100% quân số, đồng thời thực hiện tuần tra khép kín địa bàn để xử lý mọi tình huống, tạo thuận lợi cho bà con vui chơi trọn vẹn”.