Bảo vệ bãi máy xúc bị tên trộm đâm liên tiếp nhưng may mắn thoát chết

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Mò vào phòng bảo vệ trộm tài sản, Tiến Anh bị phát giác. Tức thì tên trộm này rút dao ra đâm liên tiếp người đàn ông trông coi bãi máy xúc…

Ngày 4-9, đưa Nguyễn Tiến Anh (SN 1998, trú ở xã Long Xuyên, Phúc Thọ, Hà Nội) ra xét xử sơ thẩm, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt nam thanh niên này 12 năm tù về tội “Giết người”, 6 năm tù về tội “Cướp tài sản”. Tổng hợp hình phạt cả 2 tội danh là 18 năm tù.

Diễn biến phiên tòa cho thấy, sau khi sang Thuận Thành (Bắc Ninh) chơi, khoảng 23h ngày 15-3-2020, Nguyễn Tiến Anh được bạn điều khiển xe máy chở ra quốc lộ 5, thuộc địa phận huyện Gia Lâm (Hà Nội) để đón ô tô về Phúc Thọ. Đi bộ một đoạn, Tiến Anh thấy 2 đôi giày vải để ở cửa Nhà thi đấu Gia Lâm nên lấy một đôi đi vào chân, thay cho đôi sục cũ rách.

Nguyễn Tiến Anh bị đưa ra tòa xét xử.

Tiếp tục đi thêm đoạn nữa, nam thanh niên này thấy bãi máy xúc Minh Anh ven đường nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Nhanh chóng trèo rào vào bên trong, nam thanh niên thấy căn phòng bảo về trên tầng 2 của bãi máy xúc.

Lần mò lên trên mở cửa chính nhưng bị khóa, Tiến Anh vòng sang bên cạnh chui qua cửa sổ vào phòng bảo vệ. Tuy nhiên, đúng lúc này thì ông Cao Sỹ Côi (SN 1954, bảo vệ bãi máy xúc Minh Anh) thức giấc phát hiện và tri hô.

Sẵn con dao bấm trong túi quần, tên trộm rút ra đâm liên tiếp 6 đến 7 nhát vào người ông Côi. Khi người đàn ông này ngã gục tại chỗ, Tiến Anh tiếp tục đe dọa, bắt nói ra chỗ để tiền.

Không nói được bằng lời, người bảo vệ bãi máy xúc chỉ chỉ tay về chiếc quần đang treo trên mắc áo ra hiệu. Ngay sau đó, Tiến Anh tiến đến lục lọi và lấy đi 140.000 đồng trong chiếc vĩ cũ kỹ của người bảo vệ già.

Gây án xong, tên trộm chuyển hóa thành cướp nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Dù vậy, ngày 21-3-2020, Nguyễn Tiến Anh đã ra cơ quan công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của bản thân.

Về phần ông Côi, do sau đó được mọi người phát hiện kịp thời đưa vào bệnh viện cấp cứu nên may mắn bảo toàn được mạng sống. Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định người bảo vệ bãi máy xúc Minh Anh bị nhiều vết đâm trên cơ thể với tổng tỉ lệ tổn hại sức khỏe là 23% sức khỏe.