Bảo vệ an toàn các điểm thi tốt nghiệp Trung học phổ thông Quốc gia năm 2021

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Khi những chiếc hòm tôn chứa bài dự thi được vận chuyển lên các xe ô tô từ điểm thi bàn giao về Sở Giáo dục và đào tạo Hà Nội dưới sự “áp tải” của cán bộ an ninh công an các quận, huyện, thị xã cũng là thời điểm lực lượng Công an Thủ đô hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2021.

Bối cảnh đặc biệt của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2021

Kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2020 là kỳ thi đầu tiên chịu sự ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và đã bị lùi thời gian thi đến 1 tháng. Kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2021 tiếp tục chịu ảnh hưởng của dịch bệnh, nhưng lại có rất nhiều điểm khác, tạo ra một bối cảnh đặc biệt chưa có trong tiền lệ.

Trước ngày diễn ra kỳ thi, Hà Nội bùng phát 2 ổ dịch mới tại các huyện Mỹ Đức và Đông Anh, thậm chí một số tỉnh - thành phố như TP. HCM hay Bắc Giang còn phát hiện cả thí sinh nhiễm virus Covid-19 ngay trong ngày làm thủ tục thi và ngày thi đầu tiên. Chưa bao giờ vấn đề an ninh, an toàn, thực hiện nghiêm quy chế phòng dịch được đặt lên cao như kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, đồng thời đặt trọng trách lên vai lực lượng Công an Thủ đô nhiệm vụ bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn, không để sau kỳ thi là tình huống bùng phát về dịch bệnh.

CBCS - CAQ Hoàng Mai đội mưa phân luồng giao thông tại điểm thi trường THPT Trương Định

CBCS - CAQ Hoàng Mai đội mưa phân luồng giao thông tại điểm thi trường THPT Trương Định

Đã qua bao mùa làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh tại các điểm thi, Thiếu tá Nguyễn Thị Tuyết, Đội phó Đội An ninh CAQ Nam Từ Liêm chia sẻ, lần đầu tiên trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, theo yêu cầu của Sở Giáo dục và đào tạo, 3 lực lượng giáo dục, y tế và công an tổ chức diễn tập tình huống phòng chống dịch bệnh Covid-19. “Vì thế, lực lượng công an không chỉ thực hiện nhiệm vụ bảo vệ từ ngày thí sinh làm thủ tục thi, mà còn tham gia từ thời điểm diễn tập tình huống, để nếu không may xảy ra sự cố thí sinh, cán bộ coi thi, hội đồng thi liên quan đến dịch bệnh Covid-19, lực lượng công an cùng cán bộ y tế, giáo dục sẵn sàng ứng phó” - Thiếu tá Nguyễn Thị Tuyết cho biết.

An ninh, an toàn tại các điểm thi

16h ngày 8-7, hơn 100.000 thí sinh kết thúc môn thi Ngoại ngữ - môn thi cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, song vài giờ sau đó, những CBCS cuối cùng của lực lượng Công an Thủ đô mới chính thức hoàn thành nhiệm vụ, cùng cán bộ Hội đồng thi theo những chiếc xe ô tô vận chuyển bài thi về địa điểm tập kết, bàn giao cho Sở Giáo dục đào tạo thành phố. Trước đó, lực lượng công an làm nhiệm vụ bảo vệ vòng ngoài tại các điểm thi cũng chờ thí sinh cuối cùng rời khỏi điểm thi mới “rút quân”, kết thúc 3 ngày bảo vệ kỳ thi.

Quán triệt yêu cầu của Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP trước thời điểm diễn ra kỳ thi THPT, khẳng định ý nghĩa quan trọng về quy mô, yêu cầu phòng dịch; đặt ra nhiệm vụ phải đảm bảo tuyệt đối an toàn; bảo mật các bộ đề thi theo đúng quy định; các lực lượng phải quán triệt, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thành phố, bám sát tình hình thực tế địa bàn, phát huy cách làm sáng tạo, hiệu quả, an toàn; đặt ra quyết tâm và sự chủ động tốt nhất, tạo điều kiện cho các thí sinh thi an toàn, tư tưởng thoải mái, đạt được kết quả cao trong kỳ thi, các lực lượng tham gia bảo vệ thi đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao. Nhiều địa phương tổ chức lực lượng triển khai sớm và không rời vị trí ngay cả trong thời điểm thí sinh đang làm bài dự thi cũng như thời gian giữa hai buổi thi.

CAQ Đống Đa triển khai lực lượng bảo vệ thi trước thời điểm thí sinh đến dự thi trong buổi thi sáng 8-7

CAQ Đống Đa triển khai lực lượng bảo vệ thi trước thời điểm thí sinh đến dự thi trong buổi thi sáng 8-7

Trung tá Phạm Xuân Trường, Phó trưởng CAP Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm bày tỏ, tại địa bàn 2 trường THCS và THPT Xuân Đỉnh nằm sát cạnh nhau, là 2/6 địa điểm thi của quận Bắc Từ Liêm, trong khi đó, tuyến đường Xuân Đỉnh nơi có 2 địa điểm khá nhỏ, lưu lượng phương tiện qua lại lớn nên CAP đã chủ động bố trí CBCS làm nhiệm vụ phân luồng giao thông, nhất là trong sáng 8-7, khi trời đột ngột đổ mưa lớn vào thời điểm các thí sinh đến địa điểm thi.

Đại tá Nghiêm Minh Hương, Trưởng phòng Phòng An ninh chính trị nội bộ, thành viên Ban chỉ đạo thi và tuyển sinh thành phố Hà Nội khẳng định, lực lượng công an các đơn vị, địa phương đã nghiêm túc thực hiện các phương án, kế hoạch đề ra, không để xảy ra bất cứ sai sót nào trong 3 ngày thực hiện nhiệm vụ. “Đặc biệt trong buổi thi sáng 8-7, Hà Nội xuất hiện cơn mưa lớn do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, lực lượng công an bảo vệ các điểm thi đã chủ động phân luồng giao thông nên cũng không xảy ra hiện tượng ùn tắc tại các tuyến đường nơi có địa điểm thi” - chỉ huy Phòng An ninh chính trị nội bộ CATP Hà Nội thông tin.

Với kinh nghiệm bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn, thành công kỳ thi tuyển sinh THPT năm học 2021-2022 diễn ra trong tháng 6, CATP Hà Nội lại thêm một mùa bảo vệ thành công kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia, để lại nhiều dấu ấn, hình ảnh đẹp về tinh thần trách nhiệm trong lòng người dân Thủ đô nói chung, cán bộ tham gia kỳ thi nói riêng.