- ‘Bão tuyết đen’ hiếm gặp tại Thủ đô Matxcơva của Nga
- Bão tuyết khắc nghiệt ở Mỹ khiến thị trường khí hóa lỏng thêm khan hiếm
- Người dân New York vật lộn trong trận bão tuyết lớn nhất năm
Trong số 5 du khách nước ngoài thiệt mạng có 2 công dân Mexico, 2 công dân Đức và 1 người Anh. Hiện các cơ quan chức năng Chile vẫn đang nỗ lực tìm kiếm thi thể của những du khách này.
Thị trưởng Torres del Paine, bà Anahí Cárdenas, phát biểu trên truyền hình Chile rằng các du khách đã đến thăm công viên này mà không có hướng dẫn viên đi cùng. Bà mô tả tuyến đường leo núi “phức tạp” nhưng cho biết thảm kịch có thể là do điều kiện thời tiết.
Hãng Reuters đưa tin, ông Guillermo Ruiz, quan chức tỉnh Ultima Esperanza, miền Nam Chile, cho biết các du khách đã bị lạc gần khu cắm trại Los Perros của công viên. Cách duy nhất để tiếp cận khu vực này là đi bộ xuyên rừng từ 4 đến 5 giờ tính từ điểm gần nhất có thể tiếp cận bằng xe cơ giới.
Tổng thống Chile Gabriel Boric đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân, đồng thời nhấn mạnh các cơ quan chức năng sở tại sẽ hợp tác tích cực và tạo mọi điều kiện hỗ trợ tối đa có thể.
![]() |
Công viên Quốc gia Torres del Paine |
20 nhân viên ứng cứu đầu tiên, bao gồm các đội từ lực lượng cảnh sát quốc gia và quân đội đã được triển khai đến khu vực để hỗ trợ các nỗ lực cứu hộ, vốn đang gặp nhiều khó khăn do điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Ngoài tuyết rơi dày đặc, khu vực này còn ghi nhận sức gió lên tới 190 km/h, theo Tổng thống Boric.
Nhà chức trách Chile cho biết một số khu vực của Công viên Quốc gia Torres del Paine đã bị đóng cửa. Bộ Ngoại giao Anh nói rằng, cơ quan này đã liên hệ với chính quyền địa phương sau “một sự cố ở Chile”.
Công viên Quốc gia Torres del Paine là nơi có những dòng sông băng dài hàng km, những hồ nước xanh ngọc lam, những đỉnh núi đá granit cao chót vót, thác nước và các loài động vật hoang dã quý hiếm. Công viên này nổi tiếng với hoạt động đi bộ đường dài, thu hút khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới. Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) đã công nhận công viên này là khu dự trữ sinh quyển, một địa điểm hỗ trợ hoạt động nghiên cứu bảo tồn và phát triển bền vững.
