Báo Trung Quốc: "Tuyển Việt Nam mạnh hơn chúng ta nghĩ"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Truyền thông Trung Quốc dùng kết quả trận đấu với đội đầu bảng Australia làm tham chiếu sức mạnh đội nhà với tuyển Việt Nam, trước cuộc đối đầu trực tiếp ngày 7-10 tới.

Rạng sáng 8-9, lượt trận thứ hai bảng B vòng loại cuối World Cup 2022 khép lại với ngôi đầu thuộc về Australia. Đội tuyển Trung Quốc tiếp tục xếp chót bảng, ngay phía trên là tuyển Việt Nam, cùng 0 điểm nhưng hơn về hiệu số bàn thắng bại.

Hai đội sẽ chạm trán nhau ở lượt trận thứ ba ngày 7-10, tổ chức trên sân trung lập Khalifa (UAE).

Tuyển Trung Quốc tạm xếp chót bảng sau 2 thất bại và chưa ghi bàn nào

Tuyển Trung Quốc tạm xếp chót bảng sau 2 thất bại và chưa ghi bàn nào

Tờ Sohu Sport của Trung Quốc bày tỏ hoài nghi về khả năng chiến thắng của đội nhà, sau hai lượt trận toàn thua. Tờ báo này so sánh việc Trung Quốc để thua 0-3 còn Việt Nam thua sát nút 0-1, trước cùng một đối thủ là Australia - đội đang xếp đầu bảng B.

"Australia đứng thứ 35 thế giới, Trung Quốc hạng 71, còn Việt Nam hạng 92 bị đánh giá yếu nhất bảng đấu và cũng mới lần đầu vào tới vòng loại thứ ba. Thế nhưng trước cùng đối thủ mạnh là Australia, Trung Quốc thua dễ còn Việt Nam dù thua nhưng màn trình diễn của họ, đặc biệt là hàng công thì không hề thất bại", Sohu Sport đánh giá.

Tờ báo dẫn số liệu trận đấu, tuyển Việt Nam có tới 11 cú sút, 2 cú sút đi trúng đích trong khi con số này bên phía Australia chỉ là 6 cú sút và 1 cú sút đi trúng đích, song Australia nắm bắt cơ hội tốt hơn để ghi bàn thắng duy nhất trận đấu.

Xuyên suốt trận đấu, tuyển Việt Nam đã chơi khá ăn ý ở khu vực giữa sân. Các hậu vệ cánh của họ phối hợp tấn công cùng tuyến tiền vệ ở mức tốt, và chỉ có khoảng cách về sức mạnh, cộng một chút may mắn mới giúp Australia giành được 3 điểm cuối cùng.

"Còn chúng ta thì sao? Ở trận đấu với Australia, đội tuyển tấn công khó khăn và bế tắc, thậm chí không có các cú sút hiệu quả. Về mặt phòng ngự, hàng thủ thường xuyên bỏ người, dẫn đến 3 bàn thua dễ dàng. Nếu cầu thủ Australia không xuống sức cuối trận, có lẽ chúng ta đã thua nhiều hơn", Sohu Sport so sánh.

"Từ chiến thắng 3-0 của Australia trước Trung Quốc đến chiến thắng 1-0 trước Việt Nam, không khó để nhận thấy tuyển Việt Nam mạnh hơn chúng ta nghĩ rất nhiều", Sohu Sport cảnh báo đội nhà.

Tiến Linh cùng U22 Việt Nam từng thắng U22 Trung Quốc 2-0 ở trận giao hữu tháng 9-2019

Tiến Linh cùng U22 Việt Nam từng thắng U22 Trung Quốc 2-0 ở trận giao hữu tháng 9-2019

Nhấn mạnh "Trung Quốc là đội duy nhất của bảng đấu chưa biết ghi bàn", Sohu Sport cho biết nhiều cổ động viên đang bày tỏ quan ngại cho đội nhà trước trận đấu với Việt Nam, nhất là sau khi chứng kiến màn trình diễn của thầy trò HLV Park Hang-seo trước Australia.

"Có cổ động viên nhận định tuyển Trung Quốc khó thoát vị trí chót bảng, có người còn dự đoán tuyển Trung Quốc sẽ thua tuyển Việt Nam 0-2", Sohu Sport cho hay.

Còn tờ Sina Sport dẫn lời chuyên gia nhận định: "Sau 2 trận thua, trận tới gặp Việt Nam sẽ rất khó khăn với tuyển Trung Quốc. Có thể phải hy vọng vào may mắn".