Báo Trung Quốc: "Đừng mơ World Cup nữa, hãy nghĩ cách ghi bàn vào lưới tuyển Việt Nam trước"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN - "Chiến thắng các đối thủ ở vòng cuối World Cup là rất khó. Trước mắt hãy nghĩ tới việc ghi bàn vào lưới tuyển Việt Nam và giành 1 điểm từ họ", tờ Sina Sport viết.

Cánh cửa vào World Cup 2022 của đội tuyển Trung Quốc đã hẹp đi rất nhiều sau hai trận thua liên tiếp trước Australia (0-3) và Nhật Bản (0-1). Hãng thống kê We Global nhận định thầy trò HLV Li Tie có 97,80% khả năng bị loại.

Truyền thông Trung Quốc cũng không còn lạc quan như trước về giấc mơ dự kỳ World Cup thứ hai, sau lần đầu cách đây tròn 20 năm.

Tiền vệ đang chơi bóng ở La Liga - Wu Lei (phải) mờ nhạt trong bối cảnh tuyển Trung Quốc chưa ghi được bàn nào sau hai lượt trận

Tiền vệ đang chơi bóng ở La Liga - Wu Lei (phải) mờ nhạt trong bối cảnh tuyển Trung Quốc chưa ghi được bàn nào sau hai lượt trận

Sau trận thua Nhật Bản, tờ Sina Sport cho rằng đội nhà cần điều chỉnh mục tiêu.

"Đừng nghĩ quá cao xa về tấm vé World Cup, mà trước mắt cần hoàn thành mục tiêu thiết thực hơn là ghi bàn vào lưới tuyển Việt Nam. Cũng đừng nghĩ tới việc phải giành 3 điểm trước Việt Nam, mà hãy nghĩ tới ghi một bàn và giành 1 điểm", Sina Sport nêu quan điểm sau lời nhấn mạnh: "Tuyển Trung Quốc là đội duy nhất bảng B chưa ghi nổi bàn nào qua hai lượt trận".

Cũng theo tờ báo này, chiến thắng các đối thủ ở vòng loại cuối vẫn là điều rất khó khăn. Đó là thực trạng của bóng đá Trung Quốc hiện tại. Vì vậy, cần đặt mục tiêu thiết thực hơn, trước mắt là phải biết ghi bàn.

Nói về trận gặp tuyển Việt Nam - đội cũng đang 0 điểm - ở lượt trận ngày 7-10 tới, tờ Sohu Sport cho rằng không thể xem thường thầy trò Park Hang-seo.

Tờ báo dẫn chứng một loạt thống kê cho thấy, cùng đấu với đội đầu bảng Australia song hàng công của tuyển Việt Nam chơi hiệu quả hơn nhiều so với tuyển Trung Quốc.

"Từ chiến thắng 3-0 của Australia trước Trung Quốc đến chiến thắng 1-0 của họ trước Việt Nam, rõ ràng tuyển Việt Nam mạnh hơn chúng ta nghĩ rất nhiều", Sohu Sport cảnh báo đội nhà.