Bảo Thy gây "sốc" khi kể về quãng thời gian "tăm tối" khiến cô trầm cảm nặng

ANTD.VN - Trong một đoạn clip mới đây, Bảo Thy gây “sốc” khi tiết lộ lý do khiến cô từng “tụt dốc” từ đỉnh vinh quang trong sự nghiệp ca hát và buộc phải rời xa showbiz.

Đoạn clip được trích ra từ chia sẻ của Bảo Thy trong một cuộc talkshow gần đây, trong đó nữ ca sĩ với biệt danh “công chúa bong bóng” chia sẻ về khoảng thời gian dài đen tối trong cuộc đời mình khi cô phải điều trị chứng trầm cảm và uống thuốc mỗi ngày. Hàng loạt chuyện đen đủi khác cũng dồn dập bủa vây Bảo Thy như: bị bể “show”, quỵt tiền cát-sê, mất giọng…khiến Bảo Thy cảm thấy vô cùng ấm ức và mệt mỏi.

“Tôi cảm thấy trong sự nghiệp của mình có quá nhiều điều không công bằng. Khi trở về với mẹ, tôi đã nói với mẹ rằng đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy mệt mỏi với niềm đam mê của mình” – Bảo Thy tâm sự.


Theo lời kể của Bảo Thy, công việc của cô từ năm 2012 bắt đầu liên tiếp gặp trục trặc và vướng mắc mà không rõ nguyên do. Đỉnh điểm của sự việc này là cô bị một người đàn ông lạ mặt quấy rối và làm phiền khi đang biểu diễn.

Cụ thể, lần đó Bảo Thy nhận lời mời đến TP Vinh để biểu diễn tại một “event” (sự kiện) mà đến nơi cô mới biết đó là một buổi sinh nhật. Lúc Bảo Thy đang diễn thì một vị khách nam cầm rượu lên mời cô uống. Khi bị Bảo Thy từ chối, vị khách này vì đã say nên tiến lên sân khấu và toan có hành vi sàm sỡ cô.

Chưa dừng lại ở đó, cũng trong tối hôm đó, Bảo Thy có “show” diến ở một quán bar khác và vị khách đó cũng kéo đến “quậy” làm cô không thể diễn được. Nữ ca sĩ chia sẻ sự việc không hay này khiến cô về đến khách sạn đã khóc rất nhiều. 

Sau đó Bảo Thy về đến Hà Nội để tiếp tục các show diễn khác, tuy nhiên sau khi đã chạy chương trình cùng vũ đoàn và chuẩn bị mọi thứ xong xuôi thì trước giờ biểu diễn, địa điểm mà Bảo Thy sẽ hát lại xảy ra xô xát. 10 buổi diễn tại Hà Nội của Bảo Thy đã được lên kế hoạch nhưng đều gặp trục trặc.

Không chỉ vậy, khi bay vào Đà Nẵng để diễn theo lời mời của một “bầu sô” quen biết với mình, Bảo Thy kể cô đã bị “bầu sô” này quỵt tiền cát-sê. “Thy ngồi đợi đến 4-5 giờ sáng và không hiểu chuyện gì đang xảy ra” – nữ ca sĩ buồn rầu nhớ lại.

Cũng theo lời Bảo Thy thì vận đen còn đeo bám cô một cách đầy khó hiểu khi bỗng dưng giọng hát của cô gặp vấn đề. Minh chứng là có những ngày Bảo Thy gọi điện cho các phòng thu để hẹn lịch qua thu, lúc gọi điện vào buổi sáng thì giọng cô vẫn rất trong trẻo nhưng đến lúc qua thu thì ho liên tục và giọng rất khàn.

“Anh Dương Khắc Linh đã từng chứng kiến việc này, lúc buổi sáng anh em gọi nhau í ơi qua thu âm nhưng qua đến nơi, chuẩn bị xong mọi thứ thì tôi hầu như không hát được, ho liên tục và giọng khều khào. Trang (Trang Pháp – bạn gái nhạc sĩ Dương Khắc Linh – PV) phải ra pha mật ong với trà gừng cho tôi uống liên tục nhưng vẫn không khá hơn. Nhưng về đến nhà thì mọi thứ lại ổn” – Bảo Thy chia sẻ.

Thời gian đó, Bảo Thy còn liên tục gặp sự cố về vấn đề sức khỏe khiến cô rơi vào trầm cảm như vừa bàn xong kế hoạch tổ chức một show ca nhạc riêng thì phải nhập viện để mổ ruột thừa nên phải hủy show diễn này. Sau khi mổ ruột thừa xong, dù giữ gìn rất kỹ nhưng đến ngày cắt chỉ thì vết thương của cô lại hở. Rồi một loạt ý định mà Bảo Thy muốn thực hiện đều “phá sản” vì một vài “scandal” không đáng có xảy ra với cô.

Nhớ lại quãng thời gian này, Bảo Thy kể cô rất khó ngủ, mỗi ngày đều phải tới 3-4 giờ sáng mới ngủ được và chỉ ngủ được 5-6 tiếng. Suốt thời gian đó, Bảo Thy cho biết cô phải điều trị chứng trầm cảm và uống thuốc mỗi ngày, nếu không uống thì buổi tối trước khi ngủ, đầu óc của cô cứ rơi vào trạng thái mông lung nửa ảo nửa thật.

“Có những buổi sáng thức dậy, Thy mơ mà cứ tưởng như sự việc mới xảy ra ngày hôm qua. Nếu kể ra mọi người mới hiểu Thy đã trải qua giai đoạn mà trước giờ cứ tưởng như trên phim. Thy hiểu chuyện gì đã xảy ra rồi. Rất nhiều anh chị trong giới gặp Thy nói nhìn sắc mặt của Thy rất tối tăm, rằng Thy có vấn đề…” – Bảo Thy bùi ngùi tâm sự.

Sau một loạt sự cố đó, Bảo Thy đã quyết định tạm dừng việc ca hát một thời gian và rời xa showbiz. Trong thời gian sau đó, nữ ca sĩ chọn cách uống thuốc điều trị và cân bằng tâm lý bằng việc thường xuyên đến nhà thờ để nghe giảng đạo, đồng thời liên tục đeo 1 chuỗi hạt để bình an. Sau gần 3 năm (từ năm 2012 đến năm 2015), Bảo Thy mới bắt đầu quay trở lại showbiz và nỗ lực làm mới hình ảnh bản thân.