Bảo tàng Hà Nội đã hết dột

(ANTĐ) - Chiều 7-6, các cơ quan chức năng của TP Hà Nội đã có cuộc giải thích với báo giới về công trình Bảo tàng Hà Nội. Báo cáo của Sở Xây dựng thừa nhận, khi vận hành chạy thử, do có mưa đột ngột, không kịp đóng hết hệ thống cửa thoát khói, nên có xảy ra hiện tượng nước mưa chảy từ mái nhà xuống.

Bảo tàng Hà Nội đã hết dột

(ANTĐ) - Chiều 7-6, các cơ quan chức năng của TP Hà Nội đã có cuộc giải thích với báo giới về công trình Bảo tàng Hà Nội. Báo cáo của Sở Xây dựng thừa nhận, khi vận hành chạy thử, do có mưa đột ngột, không kịp đóng hết hệ thống cửa thoát khói, nên có xảy ra hiện tượng nước mưa chảy từ mái nhà xuống.

Song, việc này đã hết ngay sau khi các cửa được đóng kín. Tương tự, các lỗi khác như sàn bị bong rộp; van nước rò rỉ dẫn đến có nước thấm xuống sàn phòng kỹ thuật và làm hộp kỹ thuật bị ẩm... đều đã được giải quyết triệt để. Hiện nay, hiện tượng nước chảy tràn ra các phòng kỹ thuật đã không còn.

Theo Sở VH-TT&DL Hà Nội, Bảo tàng Hà Nội hiện đang có 60.000 hiện vật, tài liệu nhưng được bảo quản tại kho. Dự kiến, phải tới năm 2014 mới đủ hiện vật trưng bày. Tính từ ngày khánh thành tới nay, ước tính, Bảo tàng đã đón hơn 600.000 lượt khách tham quan, trong đó 300.000 lượt tới tham quan dịp Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Phương Mai