Bảo tàng CATP Hà Nội sẽ trở thành địa chỉ thu hút du khách

ANTĐ - Hướng tới 70 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19-8-1945/19-8-2015), CATP Hà Nội xây dựng dự án cải tạo, nâng cấp Bảo tàng CATP Hà Nội (67 Lý Thường Kiệt, Hà Nội). Đây là công trình đặc biệt ý nghĩa, không chỉ đem lại diện mạo mới cho Bảo tàng CATP Hà Nội mà còn được kỳ vọng sẽ là địa chỉ du lịch hấp dẫn cho người dân Thủ đô và du khách quốc tế. 

Bảo tàng CATP Hà Nội sẽ trở thành địa chỉ thu hút du khách ảnh 1Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung - Giám đốc CATP Hà Nội khẳng định, với 
diện mạo mới, Bảo tàng CATP Hà Nội sẽ là địa chỉ thu hút khách tham quan 

Chiều 21-3, CATP Hà Nội tổ chức giới thiệu và lấy ý kiến các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo CATP Hà Nội, các chuyên gia trong lĩnh vực bảo tàng về dự án nâng cấp, cải tạo Bảo tàng CATP Hà Nội (67 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội). Theo chủ trương của Ban Giám đốc CATP, toàn bộ tòa nhà sẽ được cải tạo thành 2 khu chức năng: Bảo tàng và Khu tưởng niệm liệt sỹ CATP.

Bà Nguyễn Thị Bích Vân - Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, đơn vị chịu trách nhiệm thiết kế cho biết, mục tiêu của đề án là từ một bảo tàng phục vụ trong ngành, Bảo tàng CATP Hà Nội sẽ trở thành địa chỉ phục vụ công chúng. Dự án về cơ bản giữ nguyên kết cấu tòa nhà, cải tạo hệ thống vệ sinh, chiếu sáng, điều hòa…

Bảo tàng CATP Hà Nội sẽ trở thành địa chỉ thu hút du khách ảnh 2
Bảo tàng CATP Hà Nội sẽ trở thành địa chỉ thu hút du khách ảnh 3Thiết kế tham khảo mặt ngoài Bảo tàng CATP Hà Nội 
được đưa ra thảo luận, tham khảo ý kiến

Theo phương án này, tường rào và một phần cổng của Bảo tàng CATP sẽ được thay bằng kính cường lực, trang trí họa tiết đơn giản. Các phòng trưng bày sẽ được chia làm các giai đoạn: 1945-1956; 1954-1975; 1975-1986 và 1986-2015. Ngoài các phòng trưng bày này, khu vực tầng 2 sẽ có một phòng trưng bày “Lịch sử Công an Hà Nội qua trang phục”. Thông qua các trang phục, hiện vật, sẽ giới thiệu hình ảnh của người chiến sỹ Công an Hà Nội từ năm 1945 đến nay. 

Ngoài ra, Bảo tàng sẽ có một gian chuyên đề “Bác Hồ với Công an Hà Nội” hướng tới dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19-8-1945/19-8-2015). Dự kiến phòng chuyên đề này sẽ được điều chỉnh thường xuyên để bám sát tình hình thời sự, phản ánh kịp thời hoạt động của lực lượng Công an Thủ đô. Hiện đề án này đang được CATP Hà Nội xem xét và tham khảo ý kiến của các chuyên gia nhằm chỉnh sửa, bổ sung để kịp thời đưa vào hoạt động đúng dịp kỷ niệm 19-8.

Bảo tàng CATP Hà Nội sẽ trở thành địa chỉ thu hút du khách ảnh 4Bảo tàng CATP hiện nay tại 67 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung - Giám đốc CATP Hà Nội cho biết, việc nâng cấp, cải tạo Bảo tàng CATP nhằm tuyên truyềngiáo dục về truyền thống của CATP qua việc khôi phục, trưng bày hình ảnh, sự kiện, hoạt động của CATP trong từng giai đoạn lịch sử, lồng ghép, gắn liền với đời sống nhân dân Thủ đô. Với diện mạo cùng nội dung trưng bày mới mẻ, đa dạng, Bảo tàng CATP Hà Nội hứa hẹn sẽ là điểm kết nối du lịch với Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Nhà tù Hòa Lò cũng nằm trên phố Lý Thường Kiệt, trở thành địa chỉ hấp dẫn cho khách tham quan. 

PGS. TS Võ Quang Trọng - Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam: Phản ánh những câu chuyện điển hình về Công an Thủ đô

Khác với một cuốn sách, khi trưng bày theo chiều dài lịch sử, thay vì các giai đoạn, chúng ta nên đặt tên cho các phòng trưng bày theo một số chủ đề để công chúng dễ tiếp nhận. Trong đó, về hiện vật trưng bày, chúng ta nên lựa chọn những câu chuyện thật điển hình, phản ánh hoạt động, chiến công xuất sắc của lực lượng Công an Thủ đô. Với vị trí đắc địa của Bảo tàng CATP Hà Nội hiện nay, khi hình thành, nó sẽ tạo thành một điểm kết nối du lịch hiệu quả - nối liền với các địa điểm nằm trên phố Lý Thường Kiệt là Bảo tàng Phụ nữ và Nhà tù Hỏa Lò. 
Ông Hà Huy Lâm (65 tuổi, trú tại ngõ Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội): Chúng tôi ủng hộ việc Bảo tàng CATP có diện mạo đẹp hơn

Bảo tàng CATP Hà Nội sẽ trở thành địa chỉ thu hút du khách ảnh 5
Biết được chủ trương của CATP về nâng cấp, cải tạo Bảo tàng CATP, chúng tôi là những người dân sống liền kề ở đây rất ủng hộ. Tôi sống tại đây từ năm 1958, được biết trước đây, khu vực này là Trạm xá Công an nên quang cảnh, khu vực tường rào còn chưa quy củ. Cách đây vài năm, Bảo tàng đã được cải tạo, chúng tôi thấy môi trường, cảnh quan ở đây trở nên tốt hơn. Nhưng nếu có dự án nâng cấp Bảo tàng CATP đẹp hơn, khang trang hơn, đón được nhiều khách tham quan bảo tàng, người dân chúng tôi rất vui mừng.