Bão số 7 đang mạnh dần lên

ANTĐ - Vào 16h chiều qua 4-10, vị trí tâm bão số 7 ở vào khoảng 14,7 độ Vĩ Bắc; 118,1 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 680 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 10, cấp 11. 

Trong ngày hôm nay, bão số 7 có khả năng mạnh thêm một cấp, đạt cấp 10, giật cấp 11-12. Đến 16h chiều nay   5-10,  vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,5 độ Vĩ Bắc; 115,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 420 km về phía Đông Nam. Ông Bùi Minh Tăng, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, bão số 7 là cơn bão có đường đi phức tạp, không đối xứng, gió và mưa chủ yếu phân bố ở phía Bắc bão, còn phía Nam hẹp và nhỏ hơn. Vùng mưa lớn chủ yếu từ tâm bão mở rộng lên phía Bắc 3-4 Vĩ độ (từ Bình Định đến Quảng Bình), phổ biến mưa 100 - 200mm. Nhiều khả năng thời gian đổ bộ của bão là chiều 6-10, trọng tâm là hai tỉnh Quảng Ngãi và Bình Định.

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát nhận định, tuy thời điểm này bão chưa mạnh nhưng lúc mạnh, lúc yếu. Do đó các địa phương phải chuẩn bị tinh thần đối phó với bão cấp mạnh, tập trung hướng dẫn tàu thuyền về nơi neo đậu an toàn; rà soát, kiểm tra khu vực dân cư sống tại vùng ven biển, vùng cửa sông, vùng trũng, thấp, có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất để chủ động có phương án sơ tán dân, đảm bảo an toàn. Đồng thời, triển khai việc cắt tỉa cành cây, chằng chống nhà cửa nhất là đối với khu vực ven biển. Kiểm tra, rà soát công tác chuẩn bị theo phương châm “4 tại chỗ” đối với khu vực thường xuyên bị chia cắt để chủ động ứng phó với bão, lũ.