Bão số 3 đang tiến vào Vịnh Bắc bộ

ANTĐ - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương ngày 28-7 cho biết, sau khi vượt qua đảo Luzon (Philippines), bão Nock-ten đã đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 3.
Bão số 3 đang tiến vào Vịnh Bắc bộ ảnh 1
Bản đồ vị trí và đường đi cơn bão số 3-Cập nhật lúc 22h ngày 28-7
(Nguồn: Trung tâm DBKTTV Trung ương)
Hồi 16h (ngày 28-7), vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,2 độ Vĩ Bắc; 114,9 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 330km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, giật cấp 11, cấp 12. Trong hôm nay, bão số 3 di chuyển giữa Tây và Tây Tây Bắc - ngả mạnh về Việt Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15 - 20km và có khả năng mạnh thêm. Đến 16h ngày 29-7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,3 độ Vĩ Bắc; 111,3 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 70km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 12, giật cấp 13, cấp 14. Như vậy, đến ngày mai (30-7), bão số 3 sẽ vượt qua đảo Hải Nam, tiến vào Vịnh Bắc bộ. Trung tâm DBKTTV Trung ương nhận định, vào thời điểm này, bão số 3 vẫn đạt cấp 11, giật cấp 12-13 và di chuyển hẳn theo hướng  Tây. Do ảnh hưởng của bão, khu vực Bắc Biển Đông (gồm cả vùng biển phía Đông Bắc quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 8. Biển động dữ dội. Vùng biển Vịnh Bắc bộ từ đêm nay, gió sẽ mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, có mưa rào và giông mạnh. Trong cơn giông cần đề phòng lốc xoáy. Trong khi đó, báo cáo từ Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng cho biết, đến hôm qua, trên khu vực biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi có gần 130.000 ngư dân đang hoạt động. Cùng ngày, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã có đề nghị  BCĐ PCLB Trung ương cho phép đóng cửa xả sâu số 6 thủy điện Sơn La. Tuy nhiên, theo kết quả tính toán của các cơ quan tư vấn điều tiết quy trình vận hành liên hồ và diễn biến phức tạp của cơn bão số 3, BCĐ PCLB Trung ương đề xuất giữ nguyên hiện trạng mở 2 cửa xả sâu hồ Sơn La. Tại các địa phương như Thái Bình, Nam Định, Thanh Hóa... đã có công điện chỉ đạo và báo cáo về tình hình triển khai các biện pháp đối phó với cơn bão số 3. Đồng thời, triển khai phương án phòng chống lũ đảm bảo an toàn đê điều theo các cấp báo động; đảm bảo an toàn cho các tuyến đê xung yếu, tăng cường tuần tra canh gác, chuẩn bị lực luợng, vật tư, phương tiện sẵn sàng xử lý ngay giờ đầu các sự cố đê, các công trình đê điều, hồ đập đang thi công, tiêu nước đệm, sẵn sàng bơm tiêu chống úng, ngập, phối hợp với biên phòng quản lý chặt chẽ tàu thuyền.