- Bão số 1 xuất hiện vào tháng 6: Hơn 40 năm mới có một lần
- Bão số 1 tiến về đất liền Trung Quốc, mưa kết thúc ở Trung bộ
![]() |
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 7h sáng nay (6-7), tâm bão ở vào khoảng 21,4° độ Vĩ Bắc; 118,0° độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 11 (103–117km/h), giật cấp 13. Bão di chuyển chậm theo hướng Bắc Đông Bắc, tốc độ khoảng 5km/h.
Dự báo trong 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc với tốc độ 15–20 km/giờ và có khả năng mạnh thêm.
Đến 4 giờ ngày 7-7, vị trí tâm bão được xác định ở khoảng 24,4 độ Vĩ Bắc; 119,7 độ Kinh Đông, nằm trên vùng biển tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc), với sức gió mạnh cấp 10–11, giật cấp 13. Vùng nguy hiểm được xác định là phía Bắc vĩ tuyến 19,5 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 116,5 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 áp dụng cho khu vực Đông Bắc Biển Đông.
Ngày 8-7, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, tốc độ giữ nguyên từ 15–20 km/giờ, tiến vào vùng biển tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc). Đến sáng 9-7, bão chuyển hướng Tây Tây Bắc với tốc độ chậm lại (5–10 km/giờ), đi vào đất liền tỉnh Chiết Giang và suy yếu dần thành một vùng áp thấp, với cường độ giảm xuống dưới cấp 6.
Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 7–9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10–11, giật cấp 13. Sóng biển cao từ 4,0–6,0m, biển động dữ dội.
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, tàu thuyền hoạt động trong các vùng biển nguy hiểm nói trên có nguy cơ cao chịu tác động của dông, lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn.
Về thời tiết Hà Nội, Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ cho biết, đêm 5-7, Hà Nội nhiều mây, không mưa, nhiệt độ 25-28 độ C.
Sang ngày 6-7, Hà Nội nắng, gia tăng cường độ nóng về trưa và chiều, nhiệt độ cao nhất phổ biến 33-35 độ C, riêng trung tâm thành phố 34-36 độ C.
Chiều tối, Hà Nội mưa rào và dông có thể kèm lốc, sét, gió giật mạnh.