Bão số 10 tàn phá, gây thiệt hại nặng ở Quảng Bình

ANTĐ - Bão số 10 đã đổ bộ vào đất liền gây mưa rất to, sức gió giật cập 14 đến 15. Toàn bộ hệ thống điện tại Quảng Bình đã được cắt để đảm bảo an toàn; giao thông đi lại trên địa bàn toàn tỉnh Quảng Bình bị tê liệt hoàn toàn. 
Đến 16h chiều nay, ngày 30-9, bão số 10 đã trực tiếp đổ bộ vào đất liền. Theo ghi nhận của phóng viên tại TP Đồng Hới, gió giật rất mạnh, hệ thống cây xanh trên địa bàn bị gãy đổ khá nhiều, đã gây ách tắc giao thông trên tuyến QL1A. Hầu hết các tuyến đường tại TP Đồng Hới bị ngập nặng, có nơi ngập trên 1,5m; tất các các phương tiện và người dân đều không thể đi lại được. Nhiều người dân hiện không dám ra đường vì sợ tôn, ngói, kính và các biển quảng cáo va vào người.

Bão số 10 tàn phá, gây thiệt hại nặng ở Quảng Bình ảnh 1
Hàng ngàn nhà dân bị tốc mái và sập hoàn toàn


Đã có hàng ngàn nhà dân bị tốc mái, nhiều nhà bị gió giật đổ sập hoàn toàn; tại nhiều cơ quan đơn vị như công an tỉnh, đồn biên phòng… cũng bị tốc mái, ngập nước gần 1m. Tại trụ sở công an tỉnh Quảng Bình cột thông tin chỉ huy đã bị gió giật đổ.

Trên nhiều tuyến đường cây xanh và cột điện gãy đổ gây ách tắc giao thông

Con số thống kê thiệt hại về bão lũ đến nay vẫn chưa thống kê được, tuy nhiên theo thông tin phóng viên nắm được, con số thiệt hại được dự đoán là rất lớn.
Do gió giật mạnh, mưa to và gây ngập lụt cục bộ nên mọi hoạt động để ứng cứu bão gần như bị đình trệ, cầm chừng.