Bão Sandy tác động đến lá phiếu cử tri Mỹ?

ANTĐ - Bão Sandy đổ bộ vào bờ biển Đông nước Mỹ khiến cho cả hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ Barack Obama và Mitt Romney phải thay đổi kế hoạch tranh cử của mình. Liệu bão Sandy có làm thay đổi kết quả cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào ngày 6-11 tới?

Tổng thống Barack Obama họp chỉ đạo đối phó với siêu bão Sandy. Ảnh: AP

Bão Sandy đã làm đảo lộn lịch trình vận động tranh cử của các ứng cử viên Tổng thống Mỹ khi cuộc bầu cử đã gần kề. Cả đương kim Tổng thống Barack Obama và cựu Thống đốc Mitt Romney đều đã phải hủy bỏ một loạt cuộc vận động tranh cử. Ông Obama đã quyết định hủy các chuyến công du tranh cử dự kiến diễn ra vào đầu tuần này tới các khu vực của ít nhất 3 bang quan trọng là Florida, Virginia, Colorado để có mặt tại Nhà Trắng chỉ đạo công tác đối phó với cơn bão. Những bang này được đánh giá là những bang quan trọng bởi còn nhiều cử tri bị dao động. Nhà Trắng ngày 29-10 cho biết, ông Obama cũng đã hoãn một cuộc vận động tranh cử ở bang Ohio. Đây là bang được đánh giá là trọng yếu bởi thực tế cho thấy trong số 11 cuộc bầu cử gần đây nhất, không ứng cử viên nào có thể trở thành ông chủ Nhà Trắng mà không giành chiến thắng tại Ohio.

Cựu Thống đốc Romney cũng đã có những quyết định tương tự, tạm gác những hoạt động tranh cử để chuẩn bị đối phó với cơn bão. Ủy ban tranh cử của ông Romney còn liên tục cập nhật những thông tin về cơn bão. Một khi cơn bão được dự báo có khả năng gây ra những tổn thất nặng nề, thì hoạt động chính trị sẽ bị gạt xuống hàng thứ yếu. Người dân Mỹ cho rằng cách thức Tổng thống Obama xử lý các tình trạng khẩn cấp do siêu bão Sandy gây ra và thái độ của ông Romney trong tình huống thời tiết bất ngờ này có thể sẽ trở thành một yếu tố tác động tới lá phiếu của cử tri trong ngày bầu cử 6-11 tới.

Các cuộc thăm dò dư luận gần đây nhất cho thấy tỷ lệ ủng hộ đối với hai ứng cử viên của Đảng Dân chủ và Cộng hòa gần như ngang bằng nhau khi Tổng thống Obama giành được 49% tỷ lệ ủng hộ, cao hơn 3% so với ông Romney.