Bão Rammasun tấn công Philippines, ít nhất 10 người chết

ANTĐ - Ít nhất 10 người đã thiệt mạng và hàng nghìn người sống ở các khu vực ven biển Philippines phải sơ tán khẩn cấp tới các trung tâm lánh nạn để thoát khỏi cơ bão tử thần đang tiến về phía quốc đảo này.

Bão Rammasun đổ bộ vào Philippines khiến ít nhất 10 người chết

Với sức gió giật lên tới 250km/h, cơn bão Rammasun khiến nhiều khu vực trở nên tan hoang, cây cối bật gốc, xe cộ bị lật ngược, tất cả các trường học, cơ quan đều phải đóng cửa để đảm bảo an toàn cho người dân.

Bão Rammasun, theo tiếng Thái Lan là “Thần Sấm”, quét vào từ Thái Bình Dương từ đêm thứ ba, ngày 15/7, tấn công vào các đảo miền bắc của Philippines.

Cho tới thời điểm hiện tại, mức độ thiệt hại và số người thương vong vẫn chưa thể xác định hết. Nhiều khu vực bị ảnh hưởng trực tiếp của bão Rammasun rơi vào tình trạng mất điện và ngập lụt.

Mỗi năm, Philippines hứng chiu khoảng 20 trận bão. Năm 2013, tỉnh Leyte ở miền trung Philippines đã bị siêu bão Haiyan tàn phá nặng nề, với hơn 7.000 người chết hoặc mất tích.