Bão nhiệt đới tấn công Mexico

ANTĐ - Một cơn bão nhiệt đới hình thành trên Đại Tây Dương đã đổ bộ vào Mexico ngày hôm qua, 30-6.

Có tên gọi quốc tế là Arlene, cơn bão này đã vào trong đất liền vùng Capo Rojo khiến cho cơ quan khí tượng Mexico lo ngại rằng nó có thể gây ra lũ quét và lở đất.

Cũng theo cơ quan khí tượng nước này, tâm bão đã vào sâu hơn trong đất liền ở các tỉnh Hildago và San Luis Potosi gây mưa lớn. Còn tại ngoại ô thành phố Ecatepec, nước sông Remedios (một dòng sông chứa nước thải lớn tại Mexico) đã dâng cao khiến rất nhiều hộ dân phải sơ tán. Trong khi đó, chính quyền tỉnh Hildago cho biết đã có báo cáo về 6 vụ lở đất trên địa bàn nhưng chưa có bất kỳ thương vong nào.

 Cơn bão Arlene khiến nhiều cây cối bị quật đổ và gây mất điện nhiều nơi
 Cơn bão Arlene khiến nhiều cây cối bị quật đổ và gây mất điện nhiều nơi

 Cơn bão Arlene khiến nhiều cây cối bị quật đổ và gây mất điện nhiều nơi

Ngược lại với những gì đang diễn ra tại các tỉnh nói trên thì người dân tại tỉnh Tamaulipas lại rất vui mừng khi cơn bão ập vào. Mưa lớn khiến cho người dân tại đây rất vui mừng khi họ đang phải đối mặt với hạn hán tồi tệ nhất trong vòng 50 năm qua tại khu vực.

Cơn bão Arlene có sức gió lên tới hơn 100km/h và mỗi giờ di chuyển được 13km. Tuy được đánh giá là không phải một trận bão lớn nhưng Arlene cũng đã khiến nhiều cây cối bị quật đổ và gây mất điện nhiều nơi. Chính quyền các tỉnh Veracruz, Tamaulipas và San Luis Potosi đang đề cao cảnh giác đối với lũ quét.