Bão Mujigae mạnh lên, đổ bộ vào Trung Quốc

ANTĐ - Cơn bão mạnh Mujigae đã đổ bộ vào bán đảo Lôi Châu của tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc khoảng 14h ngày 4-10, Đài quan sát khí tượng của tỉnh Quảng Đông cho biết. 
Bão Mujigae mạnh lên, đổ bộ vào Trung Quốc ảnh 1

Người dân xem triều cường tại Hải Khẩu, thủ phủ tỉnh Hải Nam, Trung Quốc ngày 4-10

Bão  gây ra gió giật và mưa lớn ở thành phố ven biển Trạm Giang lúc 14h10, sức gió lên  tới 50m/giây. Mujigae đã gây ra mưa lớn trên khu vực miền Nam Trung Quốc trong 36 giờ qua, sau khi đổ bộ vào Quảng Đông, bão này gây nhiều lốc xoáy khiến 3 người chết và 80 người bị thương. Giới chức Trung Quốc đã ban hành cảnh báo màu đỏ đối với cơn bão này, đây là mức cảnh báo cao nhất.

Hàng chục nghìn người dân ở khu vực ven biển phía Nam của Trung Quốc phải sơ tán tránh bão. Mujigae cũng khiến nhiều tour du lịch giữa đất liền và đảo Hải Nam phải hủy bỏ, buộc 40 nghìn tàu đánh cá Trung Quốc quay về cảng tránh trú.

Được biết Mujigae bắt đầu quét qua phía Bắc Philippines từ hôm 1-10. Theo giới chức Philippines, 120 ngư dân đã mất tích và hơn 20 tàu cá mất liên lạc trong cơn bão.