Bảo mẫu 17 tuổi bị chặt đầu vì làm chết ngạt một đứa trẻ

ANTĐ - Năm 2005, một cô bảo mẫu là Rizana Nafeek, 17 tuổi, đến từ Sri Lanka, đã làm chết ngạt một đứa trẻ 4 tháng tuổi khi đang tắm cho nó. Cảnh sát Ả Rập Saudi đã bắt giữ cô gái này và cho rằng động cơ mưu sát đứa trẻ là do mâu thuẫn giữa cô gái với chủ nhà.

Hình ảnh cô gái trên hộ chiếu

Năm 2007 tòa tuyên án tử hình cô gái này và thực hiện vào ngày 9-1 vừa qua bằng hình thức chặt đầu.

Cô gái đã liên tục kêu oan, cô nói rằng cái chết của đứa trẻ không phải do mình cố tình, những lời khai ban đầu của cô ta là do bị ép buộc.

Suốt mấy năm trời, người mẹ của cô bảo mẫu đã viết đơn cầu xin đức vua Ả Rập Saudi là ông Abdullah, và chính quyền Sri Lanka đã kịch liệt phản đối quyết định này, nhưng hình phạt kinh hoàng dành cho cô gái trẻ vẫn được tiến hành.

Bố mẹ cô gái đã nhiều lần viết đơn cầu xin tha cho con gái mình

Ả Rập Saudi là một trong 3 nước còn lại trên thế giới vẫn còn hình phạt chặt đầu đối với tội phạm vị thành niên.

Theo thống kê của tờ Telegraph, năm ngoái nước này đã chặt đầu 76 người do phạm pháp.