Smartphone kiểu dao phay của Samsung

Smartphone kiểu dao phay của Samsung

ANTĐ -Samsung vừa giới thiệu sản phẩm Galaxy Blade edge, con dao đầu tiên trên thế giới bao gồm tất cả các khả năng của một chiếc smartphone hàng đầu hiện nay.
Kiểm soát chặt khu vực lưu trữ thông tin Nhà nước

Kiểm soát chặt khu vực lưu trữ thông tin Nhà nước

ANTĐ - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quy chế quản lý, khai thác, sử dụng hạ tầng dùng chung và các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, phần mềm dùng chung của thành phố đặt tại Trung tâm Dữ liệu Nhà nước TP Hà Nội. 

Ngành công nghiệp tội phạm mạng

Ngành công nghiệp tội phạm mạng

ANTĐ - Gần 1 tỷ USD đã “bốc hơi” khỏi các tổ chức tài chính trên toàn thế giới trong vòng 2 năm do bị tin tặc tấn công. Thông tin được hãng bảo mật Kaspersky Lab đưa ra đang khiến cả thế giới phải giật mình về quy mô và mức độ nguy hiểm của tội phạm mạng.

BlackBerry: Điện thoại của đẳng cấp

BlackBerry: Điện thoại của đẳng cấp

ANTĐ - Trong một thế giới mà cái tên BlackBerry đã quá mờ nhạt và thương hiệu iPhone đã trở thành lựa chọn gắn liền với khái niệm "sang trọng" dành cho công chúng, khung cảnh những chiếc BlackBerry ngập tràn tại Davos không khỏi khiến người ta ngỡ ngàng.
Trung Quốc bác cáo buộc hack dịch vụ Microsoft Outlook

Trung Quốc bác cáo buộc hack dịch vụ Microsoft Outlook

ANTĐ - Theo Tân Hoa xã, cáo buộc chính quyền Trung Quốc tấn công dịch vụ thư điện tử Outlook của tập đoàn Microsoft là một vu khống không có căn cứ, nhằm kích động sự bất mãn và bôi nhọ hệ thống quản lý không gian mạng của chính quyền nước này.
Từ quấy rối đến tội phạm “giết người trực tuyến”

Từ quấy rối đến tội phạm “giết người trực tuyến”

ANTĐ - Một nghiên cứu mới về tình trạng sách nhiễu, quấy rối trên mạng cho thấy: Internet có thể là một không gian đáng sợ, nơi mà lòng hận thù, sự độc ác được tự do phơi bày. Phân tích sâu hơn về chủ đề này, Tạp chí Le Courrier International (Pháp) có bài xã luận đăng trên trang nhất với tiêu đề “Internet rend-il méchant ?” (tạm dịch: Phải chăng Internet ngày càng đáng sợ ?).

Ưu tiên phát triển 114 sản phẩm công nghệ cao

Ưu tiên phát triển 114 sản phẩm công nghệ cao

ANTĐ - Theo Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, từ ngày 15-1-2015, 58 công nghệ cao và 114 sản phẩm công nghệ cao sẽ được ưu tiên đầu tư phát triển. 

Phát hiện một trong những virus máy tính nguy hiểm nhất

Phát hiện một trong những virus máy tính nguy hiểm nhất

ANTĐ - Một công ty bảo mật máy tính hàng đầu vừa ra tuyên bố rằng họ đã phát hiện ra một trong những phần mềm độc hại vào loại phức tạp và nguy hiểm nhất cho đến nay.
Một công ty bảo mật máy tính hàng đầu vừa ra tuyên bố rằng họ đã phát hiện ra một trong những phần mềm độc hại vào loại phức tạp và nguy hiểm nhất cho đến nay.
Một công ty bảo mật máy tính hàng đầu vừa ra tuyên bố rằng họ đã phát hiện ra một trong những phần mềm độc hại vào loại phức tạp và nguy hiểm nhất cho đến nay.
Tổng thống Putin tặng smartphone cho ông Tập Cận Bình

Tổng thống Putin tặng smartphone cho ông Tập Cận Bình

ANTĐ - Ngày 10-11, tại Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) ở Thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc), Tổng thống Nga V.Putin đã tặng người đồng cấp Trung Quốc Tập Cận Bình chiếc điện thoại thông minh 2 màn hình đầu tiên trên thế giới do chính nước này sản xuất.

Chống trộm xe máy: Cẩn thận thiết bị không rõ nguồn gốc

Chống trộm xe máy: Cẩn thận thiết bị không rõ nguồn gốc

ANTĐ - Xe máy là một tài sản quý trực tiếp phục vụ công việc của người dân hàng ngày. Trước diễn biến phức tạp của nạn trộm cắp xe máy, việc trang bị khoá chống trộm cho xe máy là cần thiết. Tuy nhiên, người dùng nên cẩn thận với các thiết bị không rõ nguồn gốc.
Cảnh báo lỗ hổng nguy hiểm trên Internet

Cảnh báo lỗ hổng nguy hiểm trên Internet

ANTĐ - Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA) vừa cảnh báo một lỗ hổng nghiêm trọng được phát hiện trong phần mềm lõi Bash được sử dụng trên các hệ thống Unix và Linux nguy hại tương tự lỗ hổng Heartbleed (Trái tim rỉ máu). 
Trung Quốc từ chối mua phần mềm diệt virus của nước ngoài

Trung Quốc từ chối mua phần mềm diệt virus của nước ngoài

ANTĐ - Một cơ quan mua sắm công của chính phủ Trung Quốc đã loại bỏ Symantec và Kaspersky, hai nhà phát triển phần mềm bảo mật nước ngoài, ra khỏi danh sách các nhà sản xuất phần mềm bảo mật được phép cung cấp giải pháp cho chính phủ nước này.