Cơ hội tự do cho “phù thủy trốn trại”

Cơ hội tự do cho “phù thủy trốn trại”

ANTĐ - Từ bản án ban đầu là 4 năm, Mark DeFriest đã phải chịu án chung thân chỉ vì 13 lần vượt ngục. Tù nhân Mỹ nổi tiếng với biệt danh “Houdini” hay “phù thủy trốn trại” này cuối cùng cũng có cơ hội được ân xá sau 35 năm tù. Người thân của Mark DeFriest tin rằng, lần này ông ta sẽ cố chịu nốt vài tháng để trở về với tự do.

Mỹ: Biểu tình bạo lực ngày thứ 5 liên tiếp

Mỹ: Biểu tình bạo lực ngày thứ 5 liên tiếp

ANTĐ - Đêm 7-12 (giờ địa phương), tại bang California, Mỹ, các cuộc biểu tình bạo lực bước sang ngày thứ 5 liên tiếp liên quan đến cái chết của một người đàn ông da màu bị cho là do một cảnh sát da trắng “khóa cổ” tới chết. Thậm chí, nhiều người quá khích đã đập phá, đốt đồ đạc, cướp bóc tài sản của một số cửa hàng buộc cảnh sát phải bắn hơi cay để xử lý.

Bạo lực lại bùng phát ở Hồng Kông

Bạo lực lại bùng phát ở Hồng Kông

ANTĐ - Rạng sáng qua 27-11, một cuộc đụng độ giữa người biểu tình với cảnh sát Hồng Kông (Trung Quốc) lại tiếp tục tái diễn ở Mongkok, sau khi hàng trăm người biểu tình chặn xe của cảnh sát ở giao lộ Sai Yeung Choi Street South và Soy Street. Sự việc xảy ra chỉ sau vài giờ lực lượng cảnh sát dọn dẹp và cho thông tuyến đường Nathan. 

Dùng bằng của anh vợ để “tranh cử” chức chủ tịch xã

Dùng bằng của anh vợ để “tranh cử” chức chủ tịch xã

ANTĐ -Đình chỉ chủ tịch xã 'mượn' bằng trung học của anh vợ; Không làm chủ được tốc độ, hai người chết thảm; Các toa tàu hỏa chở 35 tấn phân bón văng khỏi đường ray ở Việt Trì; Sinh viên Hong Kong tố cảnh sát cho xã hội đen đánh người biểu tình; Mỹ kêu gọi Nga giúp chấm dứt đụng độ tại miền Đông Ukraine… đó là các tin chính trong bản tin.
Quyết chặn “ung thư bạo lực”

Quyết chặn “ung thư bạo lực”

ANTĐ - Cộng đồng quốc tế tỏ rõ quyết tâm và đồng lòng cao độ trong việc ngăn chặn lực lượng Hồi giáo cực đoan, một thứ “ung thư bạo lực”, đang đe dọa cuộc sống bình yên của thế giới.
Ukraine: Chiến sự tiếp diễn bất chấp lệnh ngừng bắn

Ukraine: Chiến sự tiếp diễn bất chấp lệnh ngừng bắn

ANTĐ - Chưa đầy 3 ngày sau khi lệnh ngừng bắn giữa quân chính phủ Ukraine và lực lượng nổi dậy ở miền Đông nước này có hiệu lực, bạo lực đã lại bùng phát tại miền Đông Ukraine đe dọa phá hủy lệnh ngừng bắn mong manh.