Bóng đá Indonesia lại xảy ra bạo loạn

Bóng đá Indonesia lại xảy ra bạo loạn

ANTD.VN - Cổ động viên hai đội chửi bới, ném gạch đá vào nhau trước khi phá rào để thực hiện xô xát khiến trận đấu phải hoãn để thiết lập lại tình hình an ninh.
[Tin nhanh tối 6-10-2022] Đâm đồng nghiệp tử vong vì mâu thuẫn nhắc nhở sử dụng điện thoại

[Tin nhanh tối 6-10-2022] Đâm đồng nghiệp tử vong vì mâu thuẫn nhắc nhở sử dụng điện thoại

ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 6-10-2022 gồm các nội dung chính sau: Đâm đồng nghiệp tử vong vì mâu thuẫn nhắc nhở sử dụng điện thoại; Xe khách va chạm với xe máy, hai người thương vong; Đánh vợ "hờ" tử vong rồi đến Công an đầu thú; Cha dùng xăng đốt chân con trai; Mozambique ghi nhận trường hợp đầu tiên mắc bệnh đậu mùa khỉ; Bạo loạn tiếp tục xảy ra tại nhà tù ở Ecuador. 
Nhân chứng kể lại thảm kịch tại giải VĐQG Indonesia

Nhân chứng kể lại thảm kịch tại giải VĐQG Indonesia

ANTD.VN - Thông qua tài khoản Twitter, cổ động viên của Arema FC có tên Rezqi Wahyu đã thuật lại toàn bộ vụ bạo loạn kinh hoàng trên sân Kanjuruhan khiến ít nhất 127 người thiệt mạng, sau trận Arema Cronus thua Persebaya Surabaya 2-3 tại giải VĐQG Indonesia, tối 1-10.
Triển khai Lực lượng Vệ binh Quốc gia để dẹp bạo loạn

Triển khai Lực lượng Vệ binh Quốc gia để dẹp bạo loạn

ANTD.VN - Ngày 14-8, Lực lượng Vệ binh Quốc gia đã được triển khai tới thành phố Milwaukee, bang Wisconsin (Mỹ) để dập tắt bạo loạn sau khi xảy ra vụ nổ súng của viên cảnh sát địa phương khiến 1 thanh niên 23 tuổi thiệt mạng.
Biểu tình phản đối cảnh sát Mỹ biến thành bạo loạn

Biểu tình phản đối cảnh sát Mỹ biến thành bạo loạn

ANTD.VN - Ngày 13-8, cuộc biểu tình của hàng trăm người tại thành phố Milwaukee, bang Wiscosin, miền Bắc nước Mỹ, nhằm phản đối vụ cảnh sát địa phương đã bắn chết 1 thanh niên tại một điểm dừng giao thông vào cùng ngày đã biến thành cuộc bạo loạn.
Luật sư Anh: Ukraine trì hoãn hợp tác với EU, "cái kết trả giá bằng máu"

Luật sư Anh: Ukraine trì hoãn hợp tác với EU, "cái kết trả giá bằng máu"

ANTĐ - Kể từ cuộc bạo loạn ở Quảng trường Maidan, thủ đô Kiev, Ukraine đã chính thức bước vào một vòng luẩn quẩn của sự chết chóc. Hơn 3.000 người đã thiệt mạng trong cuộc xung đột kéo dài 5 tháng. Luật sư người Anh Alexander Mercouris cho rằng, đây là một cái giá quá đắt mà Ukraine phải trả cho sự thiếu lập trường của những người thực hiện bạo loạn trước quyết định lịch sử của ông Yanukovych.
Mỹ bắt giữ 31 đối tượng quá khích

Mỹ bắt giữ 31 đối tượng quá khích

ANTĐ - Bất chấp việc Thống đốc bang Missouri, Jay Nixon điều lực lượng Vệ binh quốc gia tới dẹp loạn, tình trạng bạo lực vẫn tiếp diễn tại thị trấn Ferguson trong đêm 18-8 (giờ địa phương) khi người biểu tình đụng độ với cảnh sát khiến ít nhất 6 người bị thương. Cảnh sát chống bạo động đã sử dụng hơi cay và lựu đạn gây choáng để giải tán đám đông sau khi một nhóm người biểu tình ném đá, chai lọ và bom xăng vào cảnh sát. 31 đối tượng quá khích sau đó đã bị cảnh sát bắt giữ. 
Bang Missouri ban bố tình trạng khẩn cấp

Bang Missouri ban bố tình trạng khẩn cấp

ANTĐ - Thống đốc tiểu bang Missouri của Mỹ đã ban bố tình trạng khẩn cấp và lệnh giới nghiêm vào ngày 16-8, tại thành phố Ferguson nhằm đối phó với tình trạng bạo loạn đang trở nên ngày một phức tạp hơn. Bạo loạn nổ ra sau khi một thiếu niên người Mỹ gốc Phi bị cảnh sát bắn chết hồi tuần trước. 
Ukraine đưa xe tăng và vũ khí hạng nặng vào thủ đô Kiev làm gì?

Ukraine đưa xe tăng và vũ khí hạng nặng vào thủ đô Kiev làm gì?

ANTĐ - Ngày 7-8, các trang mạng Nga đưa tin, quân đội Ukraine đã điều một số xe tăng hạng nặng, và các hệ thống tên lửa tới thủ đô Kiev ngay sau các cuộc đụng độ giữa các lực lượng an ninh nước này với người biểu tình Maidan tại quảng trường Độc lập.
Sốc: Bạo loạn trên đường phố Brazil vì phản đối World Cup

Sốc: Bạo loạn trên đường phố Brazil vì phản đối World Cup

ANTĐ - Chỉ vài giờ trước khi lễ khai mạc ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh lần thứ 20 bắt đầu, khung cảnh hỗn loạn trên các đường phố Brazil vẫn tiếp tục khi đoàn người biểu tình xô xát và tấn công cảnh sát và cả dân thường và phóng viên.