Bạo loạn sau chung kết Euro 2016, 40 người bị bắt

ANTĐ - Cảnh sát Pháp vừa cho hay, khoảng 40 người đã bị bắt giữ tại thủ đô Paris, sau những cuộc bạo loạn giữa người hâm mộ các bên trong và sau trận chung kết bóng đá Euro 2016 giữa Pháp và Bồ Đào Nha.

Cảnh sát Pháp đã có một đêm vất vả vì các fan quá khích, trong khi tuyển Pháp lại thất bại đầy cay đắng

Theo phóng viên của RIA Novosti, các cuộc xung đột đã nổ ra ở ngay xung quanh tháp Eiffel – biểu tượng của nước Pháp, khi những kẻ quá khích đốt cháy một số xe máy và ô tô. Tình trạng bạo loạn này tiếp diễn suốt thời gian diễn ra trận chung kết.

Sau khi trận đấu kết thúc với phần thắng thuộc về đội tuyển “dưới cơ” là Bồ Đào Nha, hàng nghìn người hâm mộ bóng đá đã tập trung ở đại lộ chính Champs Elysees của Paris. Tại đây, họ đã gây ra những màn đụng độ dữ dội với lực lượng an ninh, khi cảnh sát dùng tới hơi cay và dùi cui cao su để trấn áp những kẻ quá khích. Sau các vụ hỗn loạn, đã có khoảng 40 người bị bắt giữ.

Ở trận chung kết Euro 2016 vừa qua, đội tuyển Bồ Đào Nha đã giành chiến thắng, qua đó ghi dấu ấn lần đầu tiên vô địch châu Âu trong lịch sử của họ. Đây là kết quả hết sức bất ngờ, bởi trong suốt giải đấu, Bồ Đào Nha luôn bị đánh giá ở “cửa dưới” do những màn thể hiện thiếu thuyết phục ở vòng bảng.

Trong trận này, cầu thủ Eder đã đi vào lịch sử với bàn thắng duy nhất giúp Bồ Đào Nha vô địch, trong khi cầu thủ được kỳ vọng nhất của họ là đội trưởng Cristiano Ronaldo lại bị chấn thương và phải nhường chỗ cho Ricardo Quaresma.