Bảo kê sới bạc “nói chuyện” bằng súng

ANTĐ - Phi “đen” - kẻ dùng hung khí đe dọa giết “con bạc” vừa bị Cục Cảnh sát truy nã tội phạm, Bộ Công an bắt giữ.

Theo các trinh sát Phòng 3 - Cục Cảnh sát truy nã tội phạm, đầu tháng 2-2012, Cục Cảnh sát truy nã tội phạm nhận được đề nghị của Công an thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương, phối hợp truy bắt đối tượng Lê Văn Phi, tức Phi “đen”, (SN 1986), trú tại quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh. Đối tượng bị cơ quan CSĐT Công an thị xã Dĩ An truy nã về hành vi cố ý gây thương tích.

 

Lê Văn Phi bị bắt sau 3 tháng lẩn trốn

Theo CQĐT Công an thị xã Dĩ An cung cấp, đối tượng Phi “đen” có nghi vấn tham gia cho vay nặng lãi tại các sới bạc, thu tiền hồ, bảo kê… Vụ việc xảy ra vào trưa 24-12-2011, Phi cùng đàn em kéo đến nhà một con bạc nợ tiền - anh Trần Doãn Chất (SN 1989), ở thị xã Dĩ An, để xiết nợ. Hai bên xô xát, Phi “đen” dùng báng súng đánh vào đầu anh Chất khiến “con nợ” bị thương rồi bỏ trốn.

Quá trình điều tra, ngày 14-3-2012, thông tin của người dân cung cấp: có người đàn ông đặc điểm béo, da đen, "đầu đinh" giống nhận dạng của Phi "đen" rao bán sim điện thoại số đẹp, các trinh sát bí mật xác minh.

 

Khi bị bắt, Phi "đen" xuất trình CMND giả hòng thoát thân

Chiều tối cùng ngày, bằng các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát phát hiện người rao bán sim số đẹp đang giao dịch với một nhân viên ngân hàng ở một quán cà phê trên địa bàn phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 -  TP. Hồ Chí Minh đã áp sát kiểm tra.

“Đụng” cảnh sát, Phí “đen” khăng khăng khai tên là Bùi Văn Tuấn và xuất trình CMND giả hòng thoát tội. Khi thấy cơ quan công an đọc về tiểu sử của mình, đối tượng đã cúi đầu nhận tội.  Hiện, Cục Cảnh sát truy nã tội phạm đã bàn giao hồ sơ, đối tượng liên quan cho Công an thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương tiếp tục điều tra, thụ lý theo thẩm quyền.