Báo Hồng Kông cáo buộc Trung Quốc tấn công mạng

ANTĐ - Tờ Apple Daily, nhật báo hàng đầu của Hồng Kông (Trung Quốc) ngày 19-6 cáo buộc chính quyền Trung Quốc đại lục đứng sau vụ tấn công mạng quy mô lớn nhằm vào trang web của báo này. 

Trang web của Apple Daily, tờ báo hay chỉ trích chính quyền Bắc Kinh, đã bị tấn công từ chối truy cập trong vài giờ ngày 18-6. “Apple Daily bị tin tặc tấn công hàng ngày nhưng quy mô của lần tấn công này là chưa từng có tiền lệ”, ông Cheung Ka-sing, Tổng Giám đốc điều hành Công ty Next Media, chủ sở hữu của Apple Daily, cho biết. Hội nhà báo Hồng Kông đã lên án mạnh mẽ vụ tấn công mạng trên.

“Chúng tôi hối thúc cảnh sát xem xét vụ việc một cách nghiêm túc, tìm ra động cơ càng sớm càng tốt và truy tố những đối tượng liên quan để bảo vệ tự do báo chí tại Hồng Kông”, thông cáo của Hội nhà báo Hồng Kông nhấn mạnh. 

Vụ tấn công mạng trên diễn ra giữa lúc căng thẳng gia tăng tại Hồng Kông sau khi Chính phủ Trung Quốc công bố Sách Trắng nhằm tăng cường kiểm soát Đặc khu hành chính này.